1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt “nữ quái” đang chia nhỏ 5 bánh heroin đi tiêu thụ

(Dân trí) - Khi Hiền đang dùng cân tiểu ly chia nhỏ ma tuý từ 5 bánh heroin với trọng lượng gần 2kg thành các tép nhỏ đem đi bán cho con nghiện thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

“Nữ quái” Nguyễn Thị Thảo Hiền bị bắt quả tang khi đang chia ma tuý từ 5 bánh heroin đem bán
“Nữ quái” Nguyễn Thị Thảo Hiền bị bắt quả tang khi đang chia ma tuý từ 5 bánh heroin đem bán

Sau nhiều ngày theo dõi về một đường dây cung cấp ma tuý khá quy mô cho con nghiện tại địa bàn quận Gò Vấp và các vùng lân cận, công an quận Gò Vấp đã quyết định thành lập chuyên án mang bí số 02B do Thượng tá Trà Văn Lào làm trưởng ban nhằm đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Khoảng 17h30 chiều 3/4, Ban chuyên án đã phối hợp với công an phường Hiệp Thành (quận 12) ập vào một căn nhà nằm trên đường Lê Văn Khương (P. Hiệp Thành, Q. 12) bắt quả tang Nguyễn Thị Thảo Hiền (41 tuổi) đang dùng cân tiểu ly chia nhỏ 5 bánh heroin với trọng lượng gần 2kg thành các tép nhỏ đem bán cho con nghiện. Tại hiện trường công an thu giữ toàn bộ số ma tuý và các dụng cụ liên quan.

Tang vật cơ quan công an thu giữ
Tang vật cơ quan công an thu giữ

Sau khi bị bắt, “nữ quái” Nguyễn Thị Thảo Hiền khai nhận, sau khi chia nhỏ ma tuý sẽ cho và các hộp xốp đựng cơm rồi đem đi “bỏ mối”. Thời điểm bị bắt, Hiền cố gắng tẩu tán tang vật nhưng bất thành. Theo cơ quan điều tra, trước đây, đối tượng này từng bị bắt vì nghi tàng trữ chất ma tuý. Tuy nhiên, không bắt được quả tang và tìm thấy tang vật nên không thể xử lý được “nữ quái” này.

Dù bị bắt quả tang cùng 5 bánh heroin nhưng Hiền đã không khai báo thành khẩn mà trả lời vòng vo về đường đi của số ma tuý trên.

Hiện công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng vụ án để điều tra.

Trung Kiên