1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Bắt nóng cặp tình nhân giết người vì 2,5 triệu đồng

Khi bị chủ nợ truy đòi 2,5 triệu đồng tiền nợ lẫn đe dọa thì Lê Văn Tấn đã cầm dao đến nơi để nói chuyện và đã sát hại dã man anh ruột của chủ nợ.

Chiều 26/8 cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Tấn (tự Hữu, 1994, trú P.Phú Hải, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Liên quan đến vụ án hiện công an tỉnh Bình Thuận cũng tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Lê Tuyết Ngân (tự Bé Nhỏ, SN 1991, ngụ P.Hưng Long, TP.Phan Thiết – là người yêu của Tấn) để làm rõ vai trò có liên quan.

Cặp tình nhân Lê Văn Tấn – Nguyễn Lê Tuyết Ngân tại cơ quan công an
Cặp tình nhân Lê Văn Tấn – Nguyễn Lê Tuyết Ngân tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tấn có vay mượn của Nguyễn Hoàng Dục (SN 1996, ngụ P.Thanh Hải, TP.Phan Thiết) số tiền là 2,5 triệu đồng. Sau đó, mặc dù Dục cứ liên tục truy đòi nhưng Tấn không chịu trả tiền.

Dục nhờ anh trai của mình là Lê Hoàng Dưỡng (SN 1995, ngụ cùng địa chỉ) để tìm Tấn đòi nợ dùm. Theo lời khai của Tấn thì anh Dưỡng có nhiều lần gọi điện thoại đến Tấn để đòi nợ, khi Tấn trình bày hiện chưa có tiền thì Dưỡng có nhiều lời nói đe dọa, chửi bới.

Khoảng 19h ngày 25/8, Dưỡng lại gọi điện thoại cho Nguyễn Lê Tuyết Ngân (là người yêu của Tấn) để đòi tiền lẫn đe dọa.

Bực tức vì mình nợ tiền nhưng bạn gái lại bị đe dọa nên Tấn lận lưng 1 con dao, điều khiển xe gắn máy BKS: 86C1-14297 chở Ngân đến nhà của Dưỡng để nói chuyện.

Tại đây Tấn và Ngân có cãi nhau và xảy ra xô xát với Dưỡng. Trong lúc ẩu đả, Tấn rút dao tấn công, đâm liên tiếp 4 nhát vào người anh Dưỡng làm anh này gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án Tấn chở Ngân chạy trốn và đến ngày 26/8 thì cả 2 đã bị bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan công an, Tấn và Ngân đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ.

Theo Nguyễn Công – Đàm Đệ
Vietnamnet