1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Bắt nhóm hung thủ truy sát 5 học sinh

(Dân trí) - Ngay sau vụ truy sát đẫm máu khiến 5 em học sinh THPT bị trọng thương, CQĐT Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã bắt giữ 2 đối tượng côn đồ gây án. Đồng thời, trường THPT chuyên Hạ Long cũng thi hành kỷ luật với một loạt học sinh liên quan.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ truy sát táo tợn khiến 5 em học sinh bị đâm chém trọng thương, CQĐT Công an TP Hạ Long đã lập tức vào cuộc điều tra. 2 đối tượng côn đồ gây án đã nhanh chóng bị bắt giữ có tên Vinh và Nam (đều SN 1991, trú tại TP Hạ Long).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận ngày 19/11, 2 đối tượng nhận được điện thoại của Nguyễn Huỳnh Diệu Long (học sinh lớp 10 tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Hạ Long) nhờ ứng cứu vì bị một nhóm bạn cùng trường bắt nạt, hẹn “thách đấu” sau Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Quảng Trường cột 3.

Chiều cùng ngày, Long cùng Vinh và Nam chờ phía ngoài cổng để đợi nhóm đối thủ. Vừa thấy Lê Quốc Linh (lớp 10C1) đang đi cùng  4 người bạn ở Trường THPT Hòn Gai đi về phía quảng trường nên Long đã chỉ cho Vinh và Nam xông vào đâm chém.

Bắt nhóm hung thủ truy sát 5 học sinh
Hiện 3 học sinh là nạn nhân vụ truy sát đều thuộc Trường THPT Hòn Gai vẫn phải điều trị tại bệnh viện với tỉ lệ thương tích từ 30 đến 60%.

Hậu quả, cả 5 em học sinh bị thương rất nặng. Trong đó, em Phạm Minh Tuấn bị đâm thấu ngực đến bụng, rách gan, thủng cơ hoành; em Lê Quốc Linh cũng bị đâm thấu ngực, máu tràn phổi, các bác sĩ phải mở dẫn lưu màng phổi để hút khí; em Nguyễn Hữu Tuyên, bị thương nặng vùng đầu, thủng bụng, rách cơ đùi trái. Còn 2 em Đỗ Hải Nam, Nguyễn Quốc Khánh bị thương nhẹ hơn.

Theo tường trình của Nguyễn Huỳnh Diệu Long, sáng 19/11, do đi cùng 2 bạn gái trong lớp vào căng tin mua nước bị nhóm bạn lớp 10C1 chửi bới và đuổi đánh nên đã nhờ 2 đối tượng côn đồ đến trả thù giúp.

Do Long không trực tiếp đâm, chém bạn và chưa đến tuổi vị thành niên nên cơ quan công an chỉ tạm giữ lấy lời khai xong được tại ngoại.

Sau khi tìm hiểu sự việc, Ban giám hiệu trường THPT chuyên Hạ Long đã ra quyết định kỷ luật đối với một số học sinh liên quan đến vụ truy sát kinh hoàng nói trên.

Theo đó, Nguyễn Huỳnh Diệu Long - học sinh lớp 10 tiếng Trung - bị đuổi học 1 năm; Ngô Việt - học sinh lớp 10 C1 - bị đuổi học 1 tuần; Ứng Thị Thùy Dương - học sinh lớp 11 văn - cũng bị đuổi học một tuần do biết được mâu thuẫn giữa Long với các bạn lớp 10C1 nhưng không báo lại cho giáo viên, Vương Tuấn Hải - học sinh lớp 10 C1 gây mâu thuẫn với Long bị cảnh cáo và ghi học bạ.

Hiện 3 học sinh là nạn nhân vụ truy sát đều thuộc Trường THPT Hòn Gai vẫn phải điều trị tại bệnh viện với tỉ lệ thương tích từ 30 đến 60%.

Anh Thế