1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bắt nhóm đối tượng ném đá, đâm thủng thùng dầu xe công an

(Dân trí) – Sáng 14/11, Thiếu tá Bùi Quang Thanh, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch vừa bắt khẩn cấp nhóm đối tượng tấn công lực lượng công an trong lúc làm nhiệm vụ.

Kẻ chủ mưu trong vụ tấn công này là Nguyễn Ngọc Bi (SN 1992, trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch). Bi từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Ngoài Bi còn có thêm 5 đối tượng khác gồm: Phạm Văn Minh, Đoàn Sỹ Hùng, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng và Trần Bình, cả 5 người cùng 17 tuổi và đều trú tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch. Điều đáng nói, 5 đối tượng này đang là học sinh THPT.
 
Trước đó, tối ngày 10/11, Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng CSCĐ (PC65) và Công an huyện Quảng Trạch thực hiện việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT-TTCC trên địa bàn huyện Quảng Trạch.
 
Bắt nhóm đối tượng ném đá, đâm thủng thùng dầu xe công an
 
Trong quá trình tuần tra kiểm soát, các tổ công tác đã bị các đối tượng vi phạm chống đối quyết liệt, thái độ thiếu hợp tác trong quý trình xử lý vi phạm… Đặc biệt, trong lúc đang làm nhiệm vụ, xe công vụ của một tổ công tác đã bị nhóm người do Bi cầm đầu ném đá vỡ kính, đâm thủng thùng dầu, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. 
 
Bắt nhóm đối tượng ném đá, đâm thủng thùng dầu xe công an
Bắt nhóm đối tượng ném đá, đâm thủng thùng dầu xe công an
Hiện trượng vụ xe của lực lượng công an bị nhóm người do Bi cầm đầu ném đá vỡ kính, đâm thủng thùng dầu 

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh nhóm đối tượng gây án trên.

Đến sáng ngày 13/11, lực lượng công an đã tiến hành bắt khẩn cấp nhóm đối tượng tấn công xe của lực lượng công an trong lúc làm nhiệm vụ.  

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Phạm Đức Tuyến, Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển Viện KSND tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đặng Tài – Đức Anh