1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt nhóm đối tượng buôn ma túy đá liên tỉnh

(Dân trí) - Sau 1 thời gian thành lập chuyên án, công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 1,2kg ma túy đá cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt. Đây là nhóm đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ ma túy đá liên tỉnh.

Sáng 24/3, công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá 1 ổ nhóm có hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Trước đó, sau 1 thời gian điều tra theo dõi, công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã thành lập chuyên án 315M để đấu tranh với tội phạm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Chỉ trong vòng 3 ngày, từ 19 - 22/3, Công an huyện này đã bắt giữ 6 đối tượng trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Nam có hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy.

Bốn đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an huyện Hưng Nguyên.
Bốn đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an huyện Hưng Nguyên.

Cụ thể, vào ngày 19/3/2015, Ban chuyên án của Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt giữ đối tượng Đặng Đình Hiệu (SN 1979, trú tại xóm 8, xã Hưng Lĩnh). Cùng ngày, cảnh sát tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng Trần Văn Thắng (SN 1964, trú ở xóm 6, xã Hưng Lĩnh) thu giữ gần 50 gam ma túy đá cùng đối tượng Ngô Xuân Công (SN 1960, trú tại xóm 9b, xã Hưng Long, Hưng Nguy) thu giữ 110 gam ma túy đá.

Từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, tối 22/3/2015, tại địa bàn tỉnh Hà Nam, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tiềm (SN 1977), Nguyễn Việt Hùng (SN 1990), cùng trú tại đội 2, xã Đức Hợp (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) và Cao Thị Tuyết Nhung (SN 1993, quê ở Phú Thọ, trú tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội), thu giữ 1 kg ma túy đá, 3 gam hêrôin, 3 cân điện tử, 1 đèn khò, 1 xe mô tô cùng 420 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật là 1,2kg ma túy đá và hơn 420 triệu đồng tiền mặt thu giữ của các đối tượng.
Tang vật là 1,2kg ma túy đá và hơn 420 triệu đồng tiền mặt thu giữ của các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để điều tra mở rộng chuyên án này.

Nguyễn Duy