1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Bắt nhiều đối tượng có hành vi lăng mạ cảnh sát

(Dân trí) - Công an tỉnh TT-Huế vừa tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm hoạt động các tổ công tác đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ-2013. Đã có nhiều đối tượng vi phạm giao thông nhưng có hành vi lăng mạ cảnh sát đã bị xử lý thích đáng.

Qua hơn 1 tháng hoạt động, lực lượng các tổ công tác đặc biệt đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm giảm mạnh tai nạn giao thông và các vụ phạm pháp hình sự. Đáng chú ý, các tổ đã huy động gần 800 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát ban đêm, phát hiện hơn 4.700 trường hợp vi phạm (chiếm 44% toàn tỉnh). Đặc biệt, cướp giật không xảy ra, trộm giảm 52%, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng không xảy ra

Các tổ công tác đặc biệt đã ngăn chặn 26 vụ, khống chế bắt giữ 39 đối tượng cản trở, xúc phạm, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích… thu nhiều hung khí các loại, chuyển các đơn vị nghiệp vụ các cấp thụ lý theo thẩm quyền.

Cụ thể, vào lúc 23h40’ ngày 31/1 tại số 2 đường Hà Huy Tập (phường Xuân Phú, TP Huế), khi tổ công tác đặc biệt phía Nam đang làm việc thì phát hiện xe ô tô biển số 75H-5770 do anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1972, trú ở Khu quy hoạch Tùng Thiện Vương, Vỹ Dạ, TP Huế) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, thấy anh Hùng vi phạm với lỗi nồng độ cồn nhưng chưa tới xử lý vi phạm thì lúc đó, đối tượng Hà Trường Nam Sơn (SN 1980, thường trú đường Tạ Quang Bửu, phường Thuận Thành, TP Huế, làm hướng dẫn viên du lịch, là người ngồi trên xe ô tô 75H-5770 ) đã tiến đến tổ công tác có lời nói xúc phạm.
 
Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng và phương tiện trên cho Công An phường Xuân Phú xử lý về hành vi trên.

Bắt nhiều đối tượng có hành vi lăng mạ cảnh sát
Các tổ công tác đặc biệt công an tỉnh TT-Huế sau 1 tháng ra quân đã lập được nhiều thành tích góp phần đảm bảo an ninh xã hội.

Lúc 22h ngày 5/2 tại ngã tư giao nhau đường Dương Văn An và đường Bà Triệu (TP Huế), tổ công tác đặc biệt phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe môtô biển số 73H1-080.95 không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm soát.

Đối tượng điều khiển xe mô tô trên được xác định là Nguyễn Hữu Việt (SN 1980, thường trú tại khu công nghiệp Phong Điền, nghề nghiệp xây dựng). Tuy nhiên đối tượng Việt vẫn không nhận là người lái xe.

Cùng lúc đó có 2 thanh niên là Hoàng Vũ Lộc và Đạt (chưa xác định rõ lai lịch) là bạn đi chung trong đoàn với đối tượng Việt đã có lời nói, thái độ không hợp tác, xúc phạm tổ công tác đang làm nhiệm vụ - đồng thời không chấp hành việc kiểm tra của tổ công tác.

Tổ công tác đã dùng camera ghi hình lại toàn bộ sự việc và phối hợp cùng Công An phường Xuân Phú xử lý hành vi gây mất trật tự nơi công cộng, xúc phạm người thi hành công vụ với các đối tượng trên....

Theo Đại tá Mai Văn Hà, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, trong thời gian tới, công an tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng địa bàn hoạt động của tổ công tác đặc biệt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại Dương