1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nguyên trưởng Phòng Quản lý đất đai Sở TN&MT Bình Thuận

Trưa 27/12, Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng ông Lê Duy Khiêm - nguyên trưởng Phòng Quản lý đất đai của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận.

Ông Khiêm bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khám xét văn phòng làm việc của ông Khiêm, cơ quan điều tra đã thu giữ một số hợp đồng, tài liệu liên quan. Theo cơ quan điều tra, năm 2008, Công ty TNHH Du lịch Hawaii (TP.HCM) được UBND tỉnh Bình Thuận cấp chứng nhận đầu tư dự án du lịch tại Hòa Thắng, Bắc Bình trên diện tích gần 10 ha. Theo quy định, nếu muốn nhận “giấy đỏ”, công ty này phải làm nghĩa vụ tài chính 22 tỉ đồng. Dù chưa nộp đồng nào nhưng công ty vẫn được ông Khiêm giao bốn “giấy đỏ” để mang thế chấp tại Agribank - Chi nhánh TP.HCM vay hơn 35 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra còng tay dẫn giải ông Khiêm ra xe về trại tạm giam. Ảnh: PN
Cơ quan điều tra còng tay dẫn giải ông Khiêm ra xe về trại tạm giam. Ảnh: PN

Ngày 18/12, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án. Trước đó, Sở TN&MT đã kiểm điểm trách nhiệm đối với chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và một phó giám đốc Sở TN&MT phụ trách lĩnh vực này. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Được biết bốn “giấy đỏ” nói trên được một phó giám đốc không phụ trách lĩnh vực này ký tên, đóng dấu.

Theo Phương Nam

PLTPHCM