1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Bắt nghi can bắt cóc, sát hại bé trai 11 tuổi

(Dân trí) - Ngày 6/4, công an Bình Thuận đã bắt tạm giam nghi can liên quan đến vụ bắt cóc, sát hại bé trai 11 tuổi xảy ra 2 ngày trước trên địa bàn thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/4, cháu N (11 tuổi, học sinh lớp 5) đi học võ ở gần nhà nhưng không về, gia đình đã huy động nhiều người tìm kiếm nhưng không thấy.

Đến khuya 4/4, một tin nhắn từ một số máy di động cho biết đang giữ cháu N và yêu cầu gia đình nộp 200 triệu đồng để chuộc con. Đối tượng bắt cóc yêu cầu gia đình trước mắt nộp 60 triệu đồng tại một địa điểm gần quán ăn Sơ Ri (thị trấn Liên Hương – Tuy Phong) và nhận lại con ở một địa điểm gần đó và đe dọa nếu báo công an sẽ giết chết cháu N.

Nghi can N.B.V tại cơ quan công an
Nghi can N.B.V tại cơ quan công an

Khoảng 23h ngày 4/4, cha cháu N mang tiền đến để tại địa điểm giao ước, sau đó đến điểm nhận lại con theo như trên tin nhắn nhưng không thấy cháu N đâu.

Đến rạng sáng 5/4, cha cháu N lại nhận thêm tin nhắn qua điện thoại thông báo phải đưa thêm 160 triệu đồng nữa, lần này là giao tiền đến một khách sạn ở Phan Thiết để chuộc con. Tuy nhiên khi gia đình mang tiền đến đến đấy cũng không gặp ai. Gia đình cháu N gọi điện vào số máy đã nhắn tin nhưng không liên lạc được.

Nhận được tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong 2 ngày 5 và 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động lực lượng gồm các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương để truy xét đối tượng, tìm manh mối.

Đến ngày 6/4, phòng PC45 Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp N.B.V (24 tuổi) trú tại thị trấn Liên Hương, được xác định là nghi can trong vụ bắt cóc này.

Lời khai ban đầu của N.B.V tại cơ quan công an cho hay, N.B.V đã sát hại cháu N tại rừng dương, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (cách nhà cháu N khoảng 10 km).

Cũng theo lời khai của nghi can thì do nợ số tiền đánh bạc khoảng 25 triệu đồng, nên N.B.V nghĩ đến việc bắt cóc cháu N để tống tiền phụ huynh, do biết gia đình cháu N có điều kiện và bản thân N.B.V cũng quen biết (N.B.V khai là bạn của anh trai cháu N), dễ dụ dỗ cháu N, thuận tiện cho việc bắt cóc.

Theo đó, khoảng cuối giờ chiều ngày 4/4, thấy cháu N từ nhà mặc đồ võ đi bộ đến nơi tập võ, N.B.V chạy theo hỏi thăm. N.B.V sau đó chở cháu N đi theo tuyến đường Liên Hương - Bình Thạnh (Tuy Phong), để tới khu rừng dương cách thị trấn Liên Hương khoảng 10km, rồi giấu cháu N tại đây. Đó cũng là địa điểm mà N.B.V khai rằng đã ra tay sát hại cháu N.

Nghi can N.B.V đã thừa nhận toàn bộ hành vi bắt cóc để cưỡng đoạt tài sản, sát hại cháu N, đồng thời chỉ địa điểm chôn xác cháu N trước cơ quan công an. Bước đầu, qua lời khai cho thấy, chỉ một mình nghi can N.B.V thực hiện hành vi sát hại cháu N.

Sáng nay (7/4), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Công tác khám nghiệm hiện trường sáng nay cho thấy thi thể cháu N bị chôn vùi trong cát và đang trong giai đoạn phân hủy. Điều đó đặt ra khả năng nghi can N.B.V sát hại cháu bé trước khi nhắn tin giả bắt cóc, báo cho gia đình cháu N chuẩn bị tiền chuộc, như lời khai ban đầu của nghi can này.

Cũng sau vụ bắt cóc và sát hại cháu N, Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, đồng thời chỉ đạo Công an các huyện và thành phố Phan Thiết phối hợp chặt chẽ với các trường học, đặc biệt là các trường mầm non, tiểu học, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Trúc Hà

Bắt nghi can bắt cóc, sát hại bé trai 11 tuổi - 2