1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Bắt khẩn cấp nghi phạm dùng mũ bảo hiểm và gạch đánh chết người

(Dân trí) - Do mâu thuẫn cá nhân với nhau, không kiềm chế được cơn nóng giận, Tấn đã dùng mũ bảo hiểm và gạch đánh liên tiếp vào đầu ông Dũng. Do vết thương quá nặng, ông Dũng tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Tấn sau khi gây án đã dùng xe máy bỏ trốn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào sáng ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tấn (SN 1981), trú ở xóm 8 Phú Phúc, huyện Lý Nhân về hành vi giết người, khi y đang lẩn trốn ở thành phố Thanh Hóa.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 21h ngày 6/11, do trước đó có mâu thuẫn cá nhân với ông Trần Văn Dũng (SN 1967), trú tại xóm 7 Phú Phúc, huyện Lý Nhân (Hà Nam), trong lúc nóng giận, Tấn đã dùng gạch và mũ bảo hiểm xe máy đánh liên tiếp vào đầu Dũng. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do bị đánh quá mạnh, gây chấn thương sọ não, ông Dũng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tấn về nhà lấy xe máy bỏ trốn khỏi địa phương.


Đối tượng Tân và tang vật vụ án tại cơ quan điều tra (ảnh: Công an Hà Nam)

Đối tượng Tân và tang vật vụ án tại cơ quan điều tra (ảnh: Công an Hà Nam)

Lực lượng Công an xã Phú Phúc đã báo cáo sự việc lên cấp trên. Quá trình điều tra truy xét, sáng 8/11, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nam đã bắt được Tấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Phú Sơn, Thanh Hóa.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam tiếp tục làm rõ.

Đức Văn