1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Bắt khẩn cấp kẻ đồi bại sát hại bé gái 12 tuổi

(Dân trí) - Lừa bé gái Đặng Thị P. (SN 2000) đi tìm tiền bị rơi rồi giở trò đồi bại nhưng không thành, đối tượng Bàn Văn Lượng (sinh năm 1997, thường trú tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã đang tâm giết chết nạn nhân.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, chiều tối ngày 13/3, gia đình cháu Đặng Thị P. không thấy cháu về nhà nên tổ chức đi tìm. Đến ngày 15/3, gia đình và người dân phát hiện thi thể cháu bị vùi lấp tại khe đất sát bờ sông Hồng, gần nơi P. hay chăn ngựa.
 
Bắt khẩn cấp kẻ đồi bại sát hại bé gái 12 tuổi

Đối tượng Bàn Văn Lượng

 

Nhận được tin báo, phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (Công an tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với Công an huyện Văn Bàn tổ chức điều tra, khám  nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Ngày 17/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Bàn Văn Lượng, là nghi can số một của vụ án.

 

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Bàn Văn Lượng đã phải cúi đầu khai nhận tội lỗi: Chiều ngày 13/3, Lượng cùng đi chăn trâu ở ven sông Hồng  với P. Với ý đồ xấu, Lượng đã lừa rủ cháu P. cùng đi tìm tờ tiền 50 ngàn đồng Lượng bị mất. Sau đó Lượng định giở trò thú tính với P. nhưng không thành. Bực tức, Lượng đạp nhiều nhát vào bụng, ngực cháu P. rồi dùng hòn đá to đập liên tiếp vào đầu nạn nhân cho tới chết.

 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang khẩn trương làm rõ vụ án để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật sớm đưa đối tượng ra xét xử.

 

Phạm Ngọc Bằng