1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt kẻ giết người, 2 năm trốn trong rừng sâu, có trang bị súng và mìn

Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau khi giết nhân viên bảo vệ rừng, Sơn lợi dụng đêm tối, bỏ trốn vào rừng sâu giáp với Lào. Quá trình lẩn trốn, ông ta trang bị vũ khí nóng và buôn bán ma túy.

Ngày 29/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, cơ quan này mới bắt giữ Nguyễn Hồng Sơn (41 tuổi, trú xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Giết người.

Theo công an, ngày 15/5/2022, Sơn gây ra vụ án giết người tại Trạm Kiểm lâm bảo vệ rừng, thuộc tiểu khu 156, Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Nạn nhân là một người đàn ông tên H. (SN 1980, trú thị trấn Vũ Quang), nhân viên bảo vệ rừng.

Bắt kẻ giết người, 2 năm trốn trong rừng sâu, có trang bị súng và mìn - 1

Lực lượng chức năng băng rừng bắt kẻ giết người (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn vào rừng sâu, sống ẩn dật tại các lán trại bỏ hoang giáp khu vực biên giới Việt - Lào.

Thời gian qua, Công an huyện Vũ Quang và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhiều lần huy động tối đa lực lượng tổ chức bắt giữ nhưng chưa thành công. Đối tượng này thường xuyên di chuyển, cài mìn xung quanh khu vực và sẵn sàng sử dụng súng để chống trả.

Bắt kẻ giết người, 2 năm trốn trong rừng sâu, có trang bị súng và mìn - 2

Nguyễn Hồng Sơn (áo đen) bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Đầu tháng 1/2024, ban chuyên án xác định Sơn đã chuyển nơi lẩn trốn về một lán trại bỏ hoang ở khu vực Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Rạng sáng 26/1, hàng chục cảnh sát phối hợp với biên phòng bắt giữ thành công Nguyễn Hồng Sơn khi hắn ta đang lẩn trốn tại một lán trại thuộc tiểu khu 182, Vườn Quốc gia Vũ Quang, thuộc thôn Kim Quang, xã Quang Thọ.

Lực lượng chức năng thu giữ 25.600 viên hồng phiến, 175g heroin, 6g ma túy đá, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 khẩu súng, 46 viên đạn, 2 thỏi mìn, 1 kíp nổ điện, 2 dao, 4 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

Bắt kẻ giết người, 2 năm trốn trong rừng sâu, có trang bị súng và mìn - 3

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra xác định trong quá trình lẩn trốn, Nguyễn Hồng Sơn cấu kết với nhóm người Lào và các đối tượng ở huyện Vũ Quang để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Sau đó, đường dây này đưa hàng cấm đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ. Nhóm đối tượng liên quan thường xuyên cung cấp lương thực, thực phẩm, các vật dụng cá nhân, điện thoại di động và vũ khí cho Sơn trong quá trình lẩn trốn.