1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt giữ “ông trùm” ăn trộm chó

(Dân trí) - Khám xét nhà Hân, lực lượng công an huyện Yên Thành (Nghệ An) thu giữ nhiều dụng cụ dùng để bắt trộm chó. Qua điều tra cho thấy, “ông trùm” Hân cùng các đồng bọn đã gây ra hàng trăm vụ trộm chó trên địa bàn.

Chiều ngày 13/9, nguồn tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phá đường dây ăn trộm, tiêu thụ chó lớn trên địa bàn.  
Các đối tượng trong đường dây ăn trộm chó tại cơ quan công an huyện Yên Thành (Ảnh: Dũng Tiến)
Các đối tượng trong đường dây ăn trộm chó tại cơ quan công an huyện Yên Thành (Ảnh: Dũng Tiến)
Trước đó, khoảng 14h ngày 12/9, lực lượng công an huyện Yên Thành đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh Hân (SN 1956, trú tại xóm Tân Xuân, xã Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An) về hành vi “tiêu thụ tài sản trộm cắp”.

Khám xét khẩn cấp nhà Hân, lực lượng chức năng đã phát hiện một căn phòng cấp 4 rộng khoảng 7m2 dùng để nhốt chó và cất giấu nhiều dụng cụ bắt trộm chó gồm: 3 xe máy, 2 thanh kiếm; băng dính, cần câu chó… Những phương tiện trên đều được Hân cho đội quân “cẩu tặc” thuê lại.

Các phương tiện, dụng cụ mà các đối tượng dùng để bắt trộm chó 
Các phương tiện, dụng cụ mà các đối tượng dùng để bắt trộm chó 

Từ lời khai của Hân, đêm ngày 12/9, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Cảnh Hoàng (SN 1992) và Trần Danh Lợi (SN 1989) - cả hai đối tượng cùng trú tại xã Xuân Thành. Tại cơ quan điều tra, Hoàng và Lợi khai, chúng đã thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn. Khi bắt trộm chó về, bọn chúng đưa cho Hân và cùng đi bán cho các quán nhậu để lấy tiền.

Hiện cơ quan Công an huyện Yên Thành đang mở rộng vụ án và kêu gọi một số đối tượng trong đường dây ăn trộm chó ra đầu thú.

Doãn Hòa