1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát
  3. Xét xử đại án Việt Á

Bắt giữ ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản do Vinh “sọ não” cầm đầu

(Dân trí) - Muốn yên ổn để thi công, anh T. đã đưa cho đàn em của Vinh 8 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền trên bị Vinh bắt đàn em đem trả lại kèm theo “yêu sách” bảo kê cho đơn vị anh T. thi công với giá 350 triệu đồng.

Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam Lê Quang Vinh (tức Vinh “sọ não”, SN 1971, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng 2 “đàn em” của Vinh là Nguyễn Văn Lượng và Phạm Ngọc Sơn về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Lê Quang Vinh (tức Vinh sọ não) và Phạm Ngọc Sơn cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CAND)
Lê Quang Vinh (tức Vinh "sọ não") và Phạm Ngọc Sơn cùng tang vật vụ án. (Ảnh: CAND)

Theo cơ quan công an, Lê Quang Vinh có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, mới ra tù năm 2015. Vinh tự đặt cho mình biệt hiệu là Vinh “sọ não” cho... oai và quy tụ nhiều đối tượng côn đồ về băng nhóm của mình, chuyên hoạt động “bảo kê”, cưỡng đoạt tài sản.

Một trong những nạn nhân của băng nhóm do Vinh cầm đầu là Công ty H.H., thi công công trình tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Vinh nhiều lần chỉ đạo các đàn em đến công trường đe dọa công nhân, không cho các xe ô tô ra vào chở đất. Thậm chí, các đối tượng còn hành hung, đánh đập công nhân, lái xe; rải chông sắt không cho các xe ô tô ra vào công trường. Một lái xe làm việc tại công trường đã phải xin nghỉ việc sau trận đòn “thừa sống thiếu chết” của nhóm đàn em Vinh.

Ngày 6/3, nhóm đàn em của Vinh do Nguyễn Văn Lượng và Phạm Ngọc Sơn cầm đầu đã hành hung dã man anh Nguyễn Tiến T., quản lý công trường. Quá lo sợ, tối cùng ngày, anh T. đã phải đưa cho Nguyễn Văn Lượng 8 triệu đồng để xin cho các xe tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 7/3, Lượng đã đến trả lại số tiền trên vì Vinh “sọ não” không cho phép đàn em nhận tiền.

Ngày 7/3, Vinh “sọ não” đã đưa ra “yêu sách” đối với Công ty H.H. phải nộp 350 triệu đồng thì được yên ổn thi công; đồng thời, băng nhóm của Vinh sẽ đứng ra “bảo kê” cho công trình. Trước sự đe dọa của các đối tượng, anh T. đã phải nộp trước cho Vinh “sọ não” 10 triệu đồng và chấp nhận hạn chót nộp tiền do Vinh đưa ra là ngày 11/3.

Ngày 11/3, Công ty H.H. đã giao 350 triệu đồng cho anh T. để cầm đưa cho Vinh. Tuy nhiên, Vinh tỏ ra là một kẻ cáo già khi không trực tiếp nhận tiền cử Nguyễn Văn Lượng hướng dẫn anh T. đưa tiền cho người nhà vợ Vinh. Ngay khi anh T. đưa tiền cho mẹ vợ Vinh, tổ công tác Phòng 5 - C45 đã lập biên bản và yêu cầu mẹ vợ Vinh tự nguyện giao nộp số tiền trên.

Ngay trong ngày 11/3, Cục C45 đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 đối tượng Vinh “sọ não” cùng 2 đàn em Nguyễn Văn Lượng, Phạm Ngọc Sơn.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên