1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Bắt giữ nữ “cò bịp” chuyên chạy việc ngân hàng

(Dân trí) - Giả danh đang làm việc ở ngân hàng và có mối quan hệ rộng, Đỗ Thị Hồng Huế (SN 1987, quê xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã liên tiếp lừa một số người muốn vào làm ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Huế là SV Trường CĐ Sư phạm Huế vừa mới ra trường. Trong lúc chưa có việc làm, Huế đã nghĩ cách kiếm tiền “nhẹ nhàng” bằng nghề “cò bịp”.

Huế tự xưng mình đang làm ở 1 ngân hàng có tiếng tại Huế. Con mồi đầu tiên là chị Đặng Thị L.C. (SV Đại học Kinh tế Huế) - bạn của Huế trước đây. Chị C. được Huế hứa sẽ tìm giúp công việc làm nhân viên bán thời gian ở một ngân hàng tại TP Huế. Bù lại, C. phải đặt cọc trước 2,3 triệu đồng.
 
Sau khi đã cầm tiền của C., Huế tiếp tục gạ gẫm C. nói là đang còn một suất làm việc chính thức ở ngân hàng với giá 24 triệu đồng. Tin tưởng Huế, chị C. đã giới thiệu cho một người anh đang học năm cuối Đại học Kinh tế Huế. Người này đã đưa hết 24 triệu đồng cho Huế để lo công việc.

Đưa tiền mãi mà không thấy có việc, 2 nạn nhân đã trình báo công an. Sau khi xác minh, điều tra tại các ngân hàng tại Huế, cảnh sát điều tra TP Huế đã không thấy ai tên Huế; đồng thời cũng không có nhu cầu tuyển dụng tại ngân hàng.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đỗ Thị Hồng Huế (hiện trú tại đường Ngự Bình, TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đại Dương