1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vũ khí "nóng"

(Dân trí) - Đối tượng Nguyễn Đức Quang (sinh năm 1978 ở xã Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa) là đối tượng nã đặc biệt về tội giết người vừa bị bắt khi y đang lẩn trốn tại nhà của đồng bọn.

Tên Nguyễn Đức Quang (tức Quang Giắng), là một đối tượng côn đồ, cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự đã bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người.

Sáng 24/2/2012, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GĐ và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng CSCĐ, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ tên Quang khi y đang lẩn trốn tại nhà đồng bọn ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vũ khí "nóng"   - 1
Đối tượng Nguyễn Đức Quang (ảnh phải) và Ngô Xuân Ngọc cùng những tang vật vụ án.

Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an đã thu được 1 khẩu súng ngắn K54 gồm 09 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng, 1 kiếm dài, 1 ống nhòm, 3 bộ biển kiểm soát xe môtô giả và nhiều tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Trước đó, theo tài liệu của cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa, vào tối ngày 13/4/2010, tại vũ trường Applo, thuộc địa bàn phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, Nguyễn Đức Quang đã cầm đầu một nhóm đối tượng côn đồ dùng dao, kiếm chém chết Nguyễn Trọng Hà (tức Hà Dụ). Sau khi gây án, tên Quang đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24/2/2012, ngay sau khi phát hiện tên Quang đang lẩn trốn tại nhà đồng bọn là Ngô Xuân Ngọc, ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với lực lượng CSCĐ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng triển khai phương án vây bắt tên tội phạm nguy hiểm này.

Khi biết đang bị lực lượng Công an tổ chức vây bắt mình, tên Quang đã dùng súng bắn lại lực lượng Công an và phá cửa sổ sau nhà chạy ra cánh đồng hòng tẩu thoát. Nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm và CSCĐ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã truy đuổi và khống chế bắt gọn tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này cùng đồng bọn là chủ nhà Ngô Xuân Ngọc, thu giữ toàn bộ vũ khí của bọn chúng.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vũ khí "nóng"   - 2
Ông Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa trao thưởng cho Phòng cảnh sát truy nã tội phạm.

Trước chiến công của lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa, để động viên và khen thưởng tinh thần chiến đấu nhằm trấn áp tội phạm của Công an Thanh Hóa, ngay trong sáng ngày 24/2, đồng chí Nguyễn Xuân Phi - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã đến chúc mừng và thưởng 10 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh.

Trần Lê