1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bắt giữ 3 đối tượng mang hung khí đi “thanh toán” đối thủ

(Dân trí) - Do mâu thuẫn với một đối tượng khác, Ninh cùng 2 “chiến hữu” chuẩn bị 2 chiếc xiên lợn và 3 cây kiếm dài vát nhọn đầu rồi thuê taxi đi “giải quyết”. Chưa kịp ra tay, 3 đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Trung tá Bùi Văn Đang - Trưởng CA phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) cho biết, tổ công tác do Đại uý Phạm Quốc Việt chỉ huy vừa ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm.
 
Bắt giữ 3 đối tượng mang hung khí đi “thanh toán” đối thủ - 1
3 đối tượng và tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an.

Cụ thể, vào 2h30 sáng 12/8, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Thái Tông, tổ công tác đã phát hiện 3 thanh niên ôm một bọc đồ leo lên xe taxi với nhiều dấu hiệu khả nghi. Mặc dù các đối tượng đã lấy chiếc áo trùm kín phần đầu nhưng phía ở phần đuôi vẫn hở ra chuôi kiếm và tay cầm của những chiếc “xiên lợn”.

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe taxi dừng xe kiểm tra hành chính, giấy tờ tuỳ thân rồi dẫn giải cả 3 đối tượng này về trụ sở CA phường đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai tên là Nguyễn Giang Ninh (SN 1986, ở Thanh Xá, Thanh Ba, Phú Thọ), Nguyễn Văn Đô (SN 1990) và Phạm Đức Long (SN 1986), đều ở Đức Hoà, Sóc Sơn, Hà Nội.

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận, do có mâu thuẫn với một đối tượng khác nên nhóm này đã chuẩn bị 2 chiếc xiên lợn cùng 3 cây kiếm dài vát nhọn đầu rồi thuê xe taxi đi “giải quyết”. Chưa kịp ra tay, chúng đã bị cơ quan công an tóm gọn.

CA phường Dịch Vọng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng.

Tiến Nguyên