1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt giám đốc lừa có lệnh truy nã đặc biệt

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã chuyển giao Vũ Văn Chấp cho cơ quan điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Chấp đang thuê nhà tại phường Bến Thành (quận 1, TPHCM) để lẩn trốn. Ngày 7/3, PC52 Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an phường Bến Thành, bắt giữ Chấp theo lệnh truy nã đặc biệt.

 

Bắt giám đốc lừa có lệnh truy nã đặc biệt

Vũ Văn Chấp tại cơ quan điều tra.

 

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, tháng 4/2009, Chấp dùng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để vay ông NTH (trú tại TP Hà Nội) số tiền 6,9 tỉ đồng. Sau đó, Chấp làm giả sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch Bình Thuận để lấy lại hai giấy CNQSDĐ và chiếm đoạt số tiền trên của ông H.

 

Ngoài ra, Chấp còn lừa lấy 600 triệu đồng của bà NTL, trú tại TP Phan Thiết khi mời bà L. mua cổ phần giả. Ngày 2/2/2012, Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố Chấp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chấp bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Khám xét nơi ở của Chấp, cơ quan điều tra thu giữ 100 triệu euro tiền giả (mỗi tờ có mệnh giá 1 triệu euro) và 29 triệu đồng.

 

Chấp nguyên là giám đốc Công ty TNHH Phúc Đạt Thành (trụ sở tại TP Phan Thiết) chuyên phân phối, buôn bán thiết bị điện. Ngoài Công ty Phúc Đạt Thành, Chấp còn mở một công ty chuyên môi giới xuất nhập khẩu lao động, bán vé máy bay. Năm 2009, do có hơn 30% cổ phiếu trong Công ty Cổ phần Du lịch Bình Thuận nên Chấp được giữ chức phó tổng giám đốc của công ty này. Điều đáng nói là mặc dù giữ cương vị là giám đốc, phó giám đốc nhiều công ty nhưng Chấp không hề biết chữ, chỉ biết ký tên. Nhờ Chấp có bề ngoài bảnh bao, chải chuốt nên rất nhiều người bị Chấp lừa tiền và lừa tình.

 

Theo Phương Nam

 Pháp luật TPHCM