1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Bắt giam 10 bị can chém chết người tại tiệm internet

Ngày 11-7, Công an Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với 10 bị can cùng tội giết người tại tiệm Internet T.T, trên đường Phù Đổng Thiên Vương (P8, TP Đà Lạt) .

Nạn nhân là anh Trần Văn Đại Nam (18 tuổi, ngụ xã Đà Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng) và án mạng xảy ra vào tối 5-7.
 
Những bị can bị khởi tố, bắt giam gồm: Hoàng Đình Khôi (22 tuổi), Nguyễn Tuấn Vũ (22 tuổi), Nguyễn Hồng Phước (19 tuổi), Nguyễn Thanh Minh (17 tuổi) đều ngụ tại TP Bảo Lộc; Nguyễn Quốc Dũng (26 tuổi), Trần Đức Mạnh (24 tuổi), Nguyễn Đỗ Anh Vũ (23 tuổi), Nguyễn Bá Sơn (22 tuổi), Nguyễn Tỷ Phú (22 tuổi), Nguyễn Trần Anh Khang (21 tuổi) cùng ngụ ở Đà Lạt.

Theo kết quả điều tra bước đầu, 10 đối tượng này đã gây án có tổ chức và do Khôi đứng đầu; khi gây án đều mang theo hung khí gồm dao, mác, kiếm… để sát hại nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được chủ nhân có nickname “mèo” đã gây hấn với nhóm của Khôi trên mạng trước khi án mạng xảy ra.

Trước đó, tối 5-7, một số đối tượng có nickname “mèo”, “mậu”, “còi”…, tự xưng là ở TP Đà Lạt lên mạng gây chiến với một số nickname ở TP Bảo Lộc, trong đó Nickname “mèo” thách thức với nhóm ở TP Bảo Lộc rủ lên Đà Lạt đánh nhau. Chiều 5/7, Hoàng Đình Khôi (22 tuổi) và những đối tượng trên mang theo hung khí, thuê taxi chở đến tiệm internet T.T, trên đường Phù Đổng Thiên Vương gọi hỏi ai là nickname “mèo” ra nói chuyện. Khi nghe vậy, anh Nam vừa bước ra đường thì bị nhóm của Khôi chém chết tại chỗ.

Theo Thụy Trang

Lâm Đồng Online