1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên - Huế:

Bắt gần 8.000 quả trứng gia cầm không xuất xứ

(Dân trí) - Vào lúc 18h chiều 21/2, lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát môi trường - Công an tỉnh TT-Huế đã bắt giữ một xe tải chở gần 8.000 quả trứng gà và trứng cút không rõ xuất xứ và không có giấy kiểm dịch.

Trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát trên tuyến QL 1A, các chiến sĩ đã kiểm tra đột xuất xe tải BKS 77H-8592 đang đi theo hướng Nam Bắc từ Bình Định ra Huế. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát đã phát hiện trên xe chở rất nhiều trứng, gồm: 35.000 quả trứng vịt, 3.900 quả trứng gà và 4.000 quả trứng cút.

Qua xuất trình giấy tờ liên quan đến số trứng này thì bà Nguyễn Thị Mộng Hà (SN 1971, trú thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã đưa ra giấy chứng nhận kiểm dịch của 35.000 quả trứng vịt. Còn lại, toàn bộ số trứng gà và trứng cút đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo bà Hà, toàn bộ số trứng có tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng được bà mua từ nhiều trang trại chăn nuôi gia cầm khác nhau tại tỉnh Bình Định. Sau đó sẽ được vận chuyển bằng xe tải ra Huế để bỏ sỉ cho các chợ đầu mối ở đây.

Trong ngày 22/2, Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 7.900 quả trứng gà và cút không rõ nguồn gốc trên.

Trong lúc dịch cúm gia cầm đang lây lan theo chiều hướng rộng ra tại 11 tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó có cả tỉnh ở phía Nam như Quảng Nam thì việc kiểm tra, xử lý các xe chở trứng gia cầm hay gia cầm chưa rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch cần phải được đẩy mạnh nhiều hơn nữa nhằm ngăn chặn nguồn dịch lây lan từ ngoại tỉnh.

 

Đại Dương