1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt đối tượng mang 3kg ma túy đá

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công thêm một đường dây buôn bán ma túy đá với số lượng lớn, bắt giữ 4 đối tượng.

Đối tượng Và Bá Chúng
Đối tượng Và Bá Chúng
 
Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An xác lập chuyên án có bí số “312L” đã bắt gọn đối tượng Và Bá Chúng (SN 1993, trú quán tại bản Huồi Xai, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đang “cõng” 2 bánh hêrôin đi tiêu thụ.

Đây là kết quả của chuyên án 612T được PC47 Công An Nghệ An thiết lập từ lâu. Đối tượng Đinh Văn Giáp (SN 1981, trú xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bị tóm gọn khi đang trên đường vận chuyển 3kg ma túy đá theo chuyến xe khách Bắc-Nam chuẩn bị đưa vào các tỉnh thành miền trong tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng: Phan Thị Thu Hương (SN 1979, trú khối 3, phường Đội Cung, TP.Vinh) - chủ hàng; Nguyễn Thanh Nam (SN 1988, trú xã Hưng Đông, TP.Vinh); Lê Thị Trang (SN 1954, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), là đồng bọn trong vụ án.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, Giáp sau khi nhận hàng từ “bà trùm” Lê Thị Trang tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), vội đưa số ma túy về TP.Vinh cất giấu. Ngày 18/10, khi đối tượng này đem số ma túy đá chuẩn bị “Nam tiến”, thì bị cơ quan chức năng tóm gọn. Được biết, số ma túy đá này được Lê Thị Trang mua từ Lào, theo đường tiểu ngạch đem về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, trưa 14/10, tại khu vực hồ cá Cửa Nam (TP.Vinh), PC47 Công an Nghệ An tóm gọn đối tượng Trương Hoàng Hiệp (SN 1984, trú phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) đang vận chuyển 6,4kg ma túy đá chuẩn bị đưa vào TP.HCM và các tỉnh thành miền Nam tiêu thụ. Đây là đường dây buôn bán ma túy đá lớn nhất bị triệt phá tại địa bàn Nghệ An từ trước đến nay.

Cũng trong thời gian này, lúc 0h15' ngày 17/10, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An xác lập chuyên án có bí số “312L” đã bắt gọn đối tượng Và Bá Chúng (SN 1993, trú quán tại bản Huồi Xai, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) đang “cõng” 2 bánh hêrôin đi tiêu thụ.

Lany Nguyễn