1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Bắt đối tượng giết người sau 16 năm truy nã

(Dân trí) - Sau khi giết người, Thơm lẩn trốn ở nhiều địa phương, thậm chí còn có vợ sinh con. Thế nhưng, sau 16 trốn truy nã cuối cùng tên sát nhân cũng bị sa lưới.

Ngày 10/1, Thượng tá Nguyễn Hữu Lợi, Trưởng Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa bắt 1 đối tượng lẩn trốn 16 năm bị truy nã vì hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2001, đối tượng Lê Như Thơm (SN 1980, quê ở xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cùng đồng bọn đã dùng dao gây thương tích cho anh Lê Thiên Hoa (Bình Dương), khiến anh này tử vong tại bệnh viện sau đó. Sau khi gây án, Thơm lẩn trốn ở nhiều địa phương khác như Đắk Lắk, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh…

Đối tượng Lê Như Thơm bị bắt sau 16 năm trốn truy nã về hành vi giết người.
Đối tượng Lê Như Thơm bị bắt sau 16 năm trốn truy nã về hành vi giết người.

Quá trình tìm kiếm đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng lẩn trốn ở nhiều khu công nghiệp đông dân cư như: Bình Dương, TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ và sự phối hợp điều tra với Phòng truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Thanh Hóa, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng PC52 Công an tỉnh Bình Định xác định đối tượng Thơm có 1 người anh trai sống tại thôn Đại Định, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, Bình Định.

Theo đó, khoảng đầu năm 2007, Thơm có về sống với người anh trai này. Đến năm 2009, Thơm lấy vợ và sinh con tại đây. Tuy nhiên, một thời gian sau vợ chồng Thơm phải dẫn nhau vào Bình Dương làm thuê vì nợ nần do cờ bạc. Từ đó, Thơm biệt tích không về nữa, riêng người vợ vẫn thường xuyên về thăm con.

Cuối năm 2017, sau khi xác minh nguồn tin, các trinh sát Phòng PC52 Công an tỉnh Bình Định bí mật bám theo vợ của Thơm khi về lại Bình Dương sau một lần về thăm con. Các trinh sát đã xác định được Thơm đang ở tại 1 nhà thuộc ấp 4, thôn Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Sau nhiều lần mật phục, các trinh sát Bình Định và Bình Dương đã phối hợp bắt gọn kẻ giết người sau 16 năm lẩn trốn.

Doãn Công