1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt đối tượng đánh chết người yêu đang mang thai

(Dân trí) - Khi nghe chị Nh. nói đang mang trong mình đứa con của Tài, không những Tài không vui mà còn tỏ ra nghi ngờ về tính chính xác của cái thai đó. Trong lúc nhậu cùng bạn, Tài đã cãi cọ với chị Nh. rồi dùng khúc gỗ đánh chị Nh. cho đến chết.

Ngày 7/1 cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ để bàn giao nghi can Hà Quốc Tài (26 tuổi, trú quận 11, từng tiền án về tội “cướp tài sản”) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội  (PC45), Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”. Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Cẩm Nh. (17 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang), là công nhân tại huyện Bình Chánh, hiện đang mang thai 6 tuần tuổi.

Hung thủ Hà Quốc Tài tại cơ quan công an
Hung thủ Hà Quốc Tài tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 6/1 chị Nh. được một người bạn làm chung công ty là Lê Thị Kiều Vân chở đi khám thai tại trạm y tế xã Bà Điểm. Trong lúc khám thai các bác sĩ chẩn đoán thai nhi của chị Nh. được 6 tuần tuổi và có 1 một khối u ác tính nên phải bỏ thai.

Sau đó các bác sĩ ở đây khuyên chị Nh. nên lên các tuyến trên để tư vấn bỏ thai được tốt hơn. Do chi phí khám và phá thai ở các tuyến trên tốn rất nhiều tiền nên chị Nh. đã hỏi ý kiến của Hà Quốc Tài (là bạn trai của chị Nh.). Lúc này Tài đang ở nhà mẹ đẻ của mình ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và kêu chị Nh. về đó để nói chuyện. Khi chị Vân chở chị Nh. về đến khu nhà trọ thì Tài nói với chị Vân là về trước đi, để Tài chở chị Nh. đi khám thai.

Khúc gỗ mà Tài dùng để đánh chết chị Nh.
Khúc gỗ mà Tài dùng để đánh chết chị Nh.

Sau khi chị Vân ra về, Tài đã cùng một người bạn tên Nguyễn Hữu Đáp soạn đồ ra nhậu và bắt chị Nh. nhậu cùng. Trong lúc ăn nhậu chị Nh. có nhắc đến chuyện cái thai thì giữa Tài và chị Nh. phát sinh mâu thuẫn, cự cải quyết liệt.
 
Lúc này Tài suy nghĩ đến chuyện đêm Giáng sinh chị Nh. từ chối đi chơi với mình nên Tài suy diễn chị Nh. đã phản bội mình, từ đó ghen tuông nói là cái thai trong bụng không phải là của mình. Trong lúc lời qua tiếng lại Tài nhặt 1 khúc gỗ vuông dài khoảng 0,7m đập liên tiếp vào đầu làm chị Nh. bất tỉnh tại chỗ. Chị Nh. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Theo kết quả giám định bước đầu, chị Nh. tử vong do chấn thương sọ não.

Hiện trường nơi Tài đánh chết chị Nh. và cũng là nhà trọ của mẹ Tài
Hiện trường nơi Tài đánh chết chị Nh. và cũng là nhà trọ của mẹ Tài

Sau khi gây án, Tài nhờ Đáp chở đến nhà một người quen ở quận Bình Tân, TPHCM ẩn náu. Nhận được thông tin vụ án, công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét hung thủ Hà Quốc Tài. Đến 23h đêm 6/1, trinh sát công an huyện Bình Chánh kết hợp với công an quận Bình Tân đã bắt giữ được Tài.

Tại cơ quan công an, Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, trước đây Tài từng chung sống như vợ chồng và có 1 con chung với một phụ nữ ở quận 8. Tuy nhiên do Tài không chí thú làm ăn, lại nghiện ma túy nên người phụ nữ trên đã bỏ đi. Sau đó Tài trôi dạt về tình Đồng Nai làm công cho một xưởng gỗ, thi thoảng vẫn về thăm mẹ.

Căn nhà trọ của chị Nh. đã được đóng cửa
Căn nhà trọ của chị Nh. đã được đóng cửa

Cách đây khoảng 4 tháng, Tài gặp gỡ, quen biết và có tình cảm nam – nữ với chị Nh. Cứ cuối tuần, Tài từ tỉnh Đồng Nai về huyện Bình Chánh thăm và chở Nh. đi chơi và mỗi lần như thế cả hai đều thuê khách sạn ở địa phương để chung sống. Từ đó mà Nh. có thai.

Được biết trong chiều 7/1, những người thân của chị Nh. từ quê ở Kiên Giang hay tin đã lên TPHCM để nhận thi thể con về quê lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời đang lập hồ sơ để điều tra, xử lý đối với Nguyễn Hữu Đáp về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Đình Thảo