1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt băng “đạo chích” gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại vùng giáp ranh

(Dân trí) - Một băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM vừa bị công an thị xã Dĩ An triệt phá.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đang tạm giữ Ngô Tuấn Anh (quê Thanh Hóa, cầm đầu băng trộm); Phạm Văn Đức (cùng 17 tuổi, quê Nghệ An); Nguyễn Văn Phòng (28 tuổi, quê Hà Tĩnh); Nguyễn Anh Tài (23 tuổi, ngụ TP.HCM); Bùi Văn Thành (17 tuổi), Trần Đình Nguyên (20 tuổi) và Lê Nguyễn (25 tuổi, cả 3 cùng ngụ thị xã Dĩ An) để điều tra về các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “ Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngô Tuấn Anh, đối tượng cầm đầu băng trộm cắp đang bị tạm giữ tại công an thị xã Dĩ An
Ngô Tuấn Anh, đối tượng cầm đầu băng trộm cắp đang bị tạm giữ tại công an thị xã Dĩ An

Theo điều tra của công an thị xã Dĩ An, thời gian gần đây trên địa bàn thị xã Dĩ An liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản gây mất an ninh trật tự, hoang mang cho người dân. Trước thực trạng này, Công an thị xã Dĩ An đã tập trung lực lượng, lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp này.

Từ công tác nắm bắt tình hình, rà soát đối tượng và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát công an thị xã Dĩ An đã khoanh vùng được một băng nhóm “đạo chích” chuyên thực hiện các vụ đột nhập nhà người dân trộm xe máy và chim kiểng có giá trị cao.

Liên tục theo dõi, truy bắt, đến ngày 30/7, lực lượng chức năng đã bắt được một 7 nghi can. Trong đó Ngô Tuấn Anh, dù mới 17 tuổi nhưng được xác định là kẻ cầm đầu băng trộm cắp. Điển hình, cuối tháng 5/2014, Tuấn Anh đến tiệm nét Dịu (thuộc khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An) gặp Trần Đình Nguyên rồi rủ đi trộm cắp tài sản. Hai đối tượng đi qua ngã ba Ông Xã, đến trước cửa nhà chị Hồ Thị Hồng Liên (38 tuổi, ngụ khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp) thấy cửa trên lầu không đóng nên Tuấn Anh và Nguyên lấy thang của tiệm vật liệu xây dựng kế bên rồi đột nhập vào trong.

Tại đây, Tuấn Anh lục tìm chìa khóa xe và khóa nhà để mở cổng rồi cùng Nguyên dắt 3 xe mô tô hiệu Vespa, Wave S và Airblade trị giá trên 100 triệu đồng. Chiếc xe Wave S, chúng bán cho với giá 5 triệu đồng, xe Vespa chúng bán cho Cao Nguyễn Anh Tài (đã bị bắt) với giá 20 triệu đồng. Sau khi “ăn hàng” thành công, Tuấn Anh cùng đối tượng khác là Phạm Văn Đức đi bộ đến khu vực đình Dĩ An thuộc khu phố Nhị Đồng 1 (phường Dĩ An), đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Liên và anh Trần Văn Bằng lấy được một xe Yamaha Classico rồi chạy đến nhờ Lê Nguyễn bán được 3 triệu đồng.

Khi ăn xài hết số tiền do trộm cắp kiếm được, Đức, Tuấn Anh, Thành và Nguyên đi xe đến khu vực 434 (thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) trộm chim cảnh mang bán cho một tiệm mua chim thì bị bắt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 3 đến nay, chúng đã thực hiện thêm hàng chục vụ trộm khác nữa, lấy được 3 xe máy, hơn 60 triệu đồng cùng nhiều điện thoại, laptop, chinh cảnh..

Hiện công an công an thị xã Dĩ An đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên