1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Bắt 10 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn trong Nam

(Dân trí) - Sau 15 ngày vất vả theo dõi, bám sát, ngày 11/5, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt và di lý 10 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa.

Các đối tượng có lệnh truy nã vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ gồm: Ngô Chân Chính (sinh năm 1963), Hồ Thị Hợp (sinh năm 1969, ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh); Trần Anh Đức (sinh năm 1985, ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân); Lê Văn Thông (sinh năm 1962, ở xã Yên Lễ, huyện Như Xuân); Hoàng Văn Phúc (sinh năm 1981, ở xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc); Nguyễn văn Cường (sinh năm 1960 ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc); Trịnh Xuân Hùng, (sinh năm 1973, ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân); Bùi Thế Yên (sinh năm 1992, ở xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành); Hoàng Văn Thắng (sinh năm 1978, ở xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia) và Trịnh Xuân Hùng (xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân).

Bắt 10 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn trong Nam
Các đối tượng bị bắt và di lý về Công an Thanh Hóa.

Các đối tượng trên phạm vào các tội như lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, đánh bạc và hủy hoại tài sản công dân. Sau khi gây án, các đối tượng này đã lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam hòng thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Trong đó, hai vợ chồng Ngô Chân Chính và Hồ Thị Hợp là 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm do Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã vào năm 2011.

Những năm trước đây hai vợ chồng Chính Hợp đã thành lập Công ty Cổ phần Chính Nghĩa, lừa đảo vay hàng chục tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh sau đó bỏ trốn vào tỉnh Bình Phước.

Sau 15 ngày theo dõi, bám sát các đối tượng, trưa 11/5, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa gồm 5 đồng chí do Thiếu tá Lê Mạnh Hùng làm Đội trưởng đội 3 đã bắt và dẫn giải 10 đối tượng đang lẩn trốn nhiều năm tại các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa.

Đây là chiến công của Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa. Hiện các đối tượng đang được tạm giam chờ ngày xét xử trước pháp luật.

Hoàng Văn