1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Băng giang hồ chuyên giả làm công nhân trộm hàng công ty sa lưới

(Dân trí) - Một băng nhóm giang hồ chuyên giả làm công nhân để đột nhập vào công ty gây ra hàng trăm vụ trộm. Đến khi bị bắt, băng “đạo chích” này đã chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng và gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích.

Một số đối tượng trong băng đạo chích giang hồ bị bắt
Một số đối tượng trong băng "đạo chích" giang hồ bị bắt

Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vừa triệt phá băng nhóm chuyện trộm hàng công ty, bắt giữ 18 đối tượng để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Cầm đầu băng “đạo chích” giang hồ này được xác định là đối tượng Lê Vĩnh Sinh (41 tuổi) và Chu Văn Sỹ (tức Sỹ "Mát", cùng quê Nghệ An)

Theo điều tra ban đầu, Lê Vĩnh Sinh từng có thời gian làm công nhân tổ cắt trong Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn II (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất ba lô, túi xách, đóng tại KCN Sóng Thần, thị xã Dĩ An) nên nắm bắt khá rõ quy trình hoạt động và địa hình của công ty này. Thấy sự quản lí và đội ngũ bảo vệ lỏng lẻo, tên Sinh đã nghỉ làm để thành lập đường dây “rút ruột” trộm cắp hàng công ty bán ra ngoài.

Cuối năm 2010, Sinh móc nối với Phan Văn Kiện (tức Ba “Điền”, giám đốc một xưởng may ở quận Thủ Đức, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Phong (tức Phong “Chùa”, giám đốc một xưởng may tại quận Tân Bình) để tiêu thụ các mẫu vải cắt sẵn theo mẫu hàng. Nhóm người này nhiều lần tìm cách dụ dỗ “chân trong” làm việc tại các vị trí như tổ trưởng, thủ kho, giám đốc phân xưởng, lái xe…để mua lại mẫu mã mới, nguyên vật liệu với giá cao gấp nhiều lần hàng thành phẩm.

“Chân trong” chịu móc nối với nhóm của Sinh nhất phải kể đến Phạm Châu Kha (Giám đốc phân xưởng 2A) và tài xế Trần Văn Linh, Nguyễn Đình Tuấn (lái xe hàng và xe nâng cho công ty Pung Kook Sài Gòn II). Khi có được mẫu mã mới trong tay, Phan Văn Kiện và Nguyễn Thanh Phong tiến hành cho sản xuất ồ ạt. Nhiều mẫu của công ty Pung Kook Sài Gòn II đang trong quá trình kiểm định sản phẩm đã bị làm giả mạo đem bán ngoài thị trường.

Khi các “chân trong” bị phát hiện và không thể trộm hàng, Sinh bắt đầu kế hoạch mới bằng cách “kết nạp” hàng chục đối tượng vào đường dây trộm cắp của mình. Cụ thể, cuối tháng 2/2012, đàn em của Lê Vĩnh Sinh nhiều lần giả làm công nhân vào lấy cắp vải của Công ty PungKook Sài Gòn II, quấn vào chân mang ra ngoài thì bị bảo vệ phát hiện, bắt giữ.

Để giải cứu đám đàn em, Sinh tìm cách mua chuộc giám đốc bảo vệ nhằm bỏ qua và “tạo điều kiện” cho bọn chúng trộm hàng. Tuy nhiên, mọi đề nghị của Sinh không được đáp trả. Bị cự tuyệt, Sinh gọi cho Chu Văn Sỹ (tức Sỹ "Mát", quê Nghệ An; đối tượng đứng ra bảo kê cho hoạt động trộm cắp của Sinh) cùng Võ Xuân Định (24 tuổi, quê Đắk Lắk) kéo theo nhiều tên khác xách mã tấu, tuýp sắt kéo đến cổng Công ty PungKook Sài Gòn II đập phá tài sản, truy sát bảo vệ gây náo loạn trong KCN Sóng Thần. Ngay sau đó, công an thị xã Dĩ An vào cuộc, truy bắt gọn băng nhóm trên.

Băng đạo chích giang hồ do Lê Vĩnh Sinh cầm đầu
Băng "đạo chích" giang hồ do Lê Vĩnh Sinh cầm đầu

Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 18 đối tượng trong băng “đạo chích” giang hồ đã bị tạm giữ nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án. Về tài sản mà băng nhóm này trộm được ước tính vào khoảng 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, với hàng trăm vụ trộm mà tên Sinh cùng đồng bọn gây ra trong mấy năm qua thì tài sản mà bọn chúng chiếm đoạt có thể lớn hơn con số đó rất nhiều. Cái khó mà cơ quan điều tra gặp phải là ngay chính quản lý của công ty cũng không biết số lượng hàng bị mất là bao nhiêu.

Theo một nguồn tin, ngoài việc móc nối, thành lập băng trộm hàng công ty, Lê Vĩnh Sinh còn “dây dưa” đến nhiều băng nhóm giang hồ “số má” khác tại khu vực vùng giáp ranh. Công an thị xã Dĩ An đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên