1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bán đất công viên, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang lĩnh án

Trung Thi

(Dân trí) - Nguyễn Chí Uy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang, tự điều chỉnh 2 lô đất được quy hoạch công viên cây xanh rồi phân chia thành đất ở bán cho nhiều người.

Ngày 12/6, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án sơ thẩm đối với vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu dân cư (KDC) Cồn Tân Lập do Công ty cổ phần (CTCP) Sông Đà Nha Trang thực hiện.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Uy, Tổng Giám đốc Công ty, 18 năm tù; Đào Trung Dũng, Kế toán trưởng CTCP Sông Đà Nha Trang, 12 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bán đất công viên, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang lĩnh án - 1

Bị cáo Nguyễn Chí Uy (phải) và Đào Trung Dũng tại phiên tòa sáng 12/6 (Ảnh: Trung Thi).

Theo cáo trạng, tháng 10/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa giao dự án KDC Cồn Tân Lập cho chủ đầu tư là liên danh giữa CTCP Sông Đà Thăng Long và CTCP Sông Đà Nha Trang. Trong đó CTCP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.

Trong quá trình thực hiện dự án trên, từ năm 2015 đến 2017, Nguyễn Chí Uy với cương vị là Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà Nha Trang cùng với Đào Trung Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án.

Cụ thể, Nguyễn Chí Uy đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh 2 lô đất được quy hoạch làm công viên cây xanh để phân chia thành 5 lô đất có mục đích sử dụng là nhà ở.

Uy trực tiếp gặp, thống nhất việc mua bán với khách hàng, sau đó giao Dũng soạn thảo các hợp đồng dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để lập chứng từ thu tiền của các khách hàng.

Bán đất công viên, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang lĩnh án - 2

Dự án KDC Cồn Tân Lập sau hơn 10 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành (Ảnh: Phú Khánh).

Cáo trạng quy kết tổng số tiền Uy và Dũng lừa đảo là hơn 34,5 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt, Uy chỉ đạo Dũng sử dụng toàn bộ số tiền của các bị hại để chi trả, sử dụng cho cá nhân và các hoạt động khác của CTCP Sông Đà Nha Trang.

Trước phiên xét xử, CTCP Sông Đà Nha Trang đã khắc phục hậu quả hơn 13 tỷ đồng, Dũng đã nộp khắc phục 20 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận các hành vi phạm tội mà cáo trạng đã truy tố.

Về trách nhiệm dân sự, phía CTCP Sông Đà Nha Trang nhận trách nhiệm bồi thường, hoàn trả toàn bộ số tiền bị lừa đảo cho các bị hại trong vụ án. Ngoài ra, HĐXX tuyên buộc bị cáo Uy phải liên đới khắc phục hậu quả 50 triệu đồng, Dũng hơn 28 triệu đồng.