1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Bà chủ tiệm sơn bị cắt cổ chết tại nhà

(Dân trí) - Vừa kéo cánh của cuốn để lách vào nhà, con gái bà Hân bàng hoàng phát hiện mẹ mình đang nằm gục bên vũng máu, trên cổ có vết cắt và nhiều thương tích khác.

Bà chủ tiệm sơn bị cắt cổ chết tại nhà - 1
Hiện trường vụ án mạng xảy ra vào trưa 1/11

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào trưa 1/11 tại nhà số 135 Nguyễn Ái Quốc (phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hân (40 tuổi, chủ nhà).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, con gái bà Hân (hiện đang là học sinh cấp 3) đi học về thấy cửa nhà đóng kín. Vừa kéo cánh cửa cuốn lách vào bên trong thì cô con gái phát hiện mẹ mình nằm bất động bên vũng máu, trên người có nhiều thương tích, nên vội tri hô cầu cứu.

Người dân chạy đến hiện trường, xác định bà Hân đã tử vong; trên cổ có nhiều vết cắt. Thông tin vụ án mạng nghiêm trọng nhanh chóng được trình báo đến cơ quan công an thành phố Biên Hòa.

Được biết, bà Hân là chủ của cửa hàng sơn và một công ty chuyên về vật liệu xây dựng. Hiện trường xảy ra vụ án mạng chính là trụ sở công ty. Người dân địa phương cho hay, bà Hân có chồng nhưng thường xuyên đi làm ăn xa. Thời điểm vụ án xảy ra con gái bà Hân đi học; bà này ở nhà với người mẹ chồng gần 80 tuổi bị điếc. Nhiều khả năng khi hung thủ ra tay sát hại bà Hân, cụ già này đã không nghe thấy.

Theo một số người quen nạn nhân, thường ngày cửa hàng của bà Hân mở cửa từ sáng đến tối và có khá đông người đến mua bán. Từ những chứng cứ ban đầu thu được cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng giết người. Còn động cơ gây án là để cướp tài sản hay tư thù cá nhân đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên