1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Ba bác cháu bị 2 thanh niên xông vào nhà đánh bị thương

(Dân trí) - Khoảng 23h40’ ngày 20/4, 2 thanh niên lạ mặt đã xông vào nhà anh Phước đánh anh cùng anh trai và một người cháu bị thương phải nhập viện.

Anh Lê Phước (SN 1985, trú tổ 3, thị trấn Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai) kể lại, vào thời điểm trên, anh đang ngủ thì nghe ồn ào nên chạy ra phòng khách. Vừa lên đến nhà, anh thấy cháu mình là Nguyễn Hưng Quốc Thiện (17 tuổi) đang bị 2 thanh niên lạ mặt dùng gậy gỗ đánh bị thương. Anh Phước chạy vào can ngăn liền bị 2 đối tượng này đánh vào người khiến anh bị thương trên đầu, phải khâu 2 mũi.

Nghe tiếng ồn ào, anh Lê Ngân (SN 1974) nhà ở bên cạnh, là anh trai anh Phước liền chạy sang. Thấy cháu và em trai mình bị đánh, anh Ngân lao vào cứu thì bị 2 đối tượng côn đồ đánh gãy xương sườn (xương số 5) và bị thương trên đầu khâu 3 mũi.

Lúc này, anh Lê Ánh (SN 1982) và bố anh cũng chạy vào can ngăn, khi thấy một trong 2 đối tượng bị ngã nên anh Ánh lao vào bắt giữ, cùng bố mình dùng dây trói lại giao công an. Một đối tượng còn lại thì trốn thoát.

Sau đó, anh Ánh đưa 3 người thân mình vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Thiện (giữa) cùng người thân kể lại sự việc
Thiện (giữa) cùng người thân kể lại sự việc

Em Thiện kể lại, vào thời điểm trên, Thiện cùng 2 người bạn đi ăn khuya ở gần cây xăng dầu số 10 (cách nhà khoảng 500m). Lúc về, khi đi ngang qua khu vực siêu thị, Thiện thấy một bạn gái hàng xóm nhà mình đang ngồi chơi với 2 đối tượng trên nên vừa đi vừa nhìn. Hai đối tượng liền kêu Thiện, Thiện tưởng người quen kêu nên quay lại nhìn thì bị các đối tượng chửi bới.

Thấy vậy, Thiện và bạn bỏ về nhà thì bị 2 đối tượng dùng xe máy chạy theo về nhà dùng gậy đuổi đánh.

Sau khi sự việc xảy ra, công an thị trấn Chư Sê đã có mặt tại hiện trường tìm hiểu sự việc. Thông tin ban đầu cho biết, 2 đối tượng côn đồ trên tên là Linh và Hà (trú tại xã Yun, Chư Sê).

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Thiên Thư