1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ba anh em ruột cùng vào tù vì đánh chết người

(Dân trí) - Trong lúc đánh nhau hỗn loạn, 3 anh em Phong, Ly và Nhựt Anh cùng nhau đấm đá túi bụi anh Luân khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Hậu quả là cả 3 anh em ruột đều nhận án tù.

Ngày 6/1, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Văn Phong (sinh năm 1985 tại Vĩnh Long) 18 năm tù, Huỳnh Văn Ly (sinh năm 1978 tại Vĩnh Long) 16 năm tù và Huỳnh Nhựt Anh (sinh năm 1988 tại Vĩnh Long) 8 năm tù về tội “giết người”. Cả 3 bị cáo là anh ruột trong một gia đình.

3 anh em ruột cùng lĩnh án tại tòa
3 anh em ruột cùng lĩnh án tại tòa

Theo cáo trạng, Phong cùng 2 em làm công nhân tại KCN Lê Minh Xuân. Sáng 7/6/2012, sau khi tan ca đêm, Phong rủ Nhựt Anh đến phòng trọ của mình uống rượu. Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, Nhựt Anh lấy xe máy chở Phong đến công ty Thành Đạt (KCN Lê Minh Xuân) gặp vợ Phong để lấy giấy tờ. Do say rượu nên giữa Phong và một số công nhân của công ty Thành Đạt xảy ra cãi vã, xô xát.

Đứng bên đường chờ, thấy Phong bị đánh chảy máu mũi, Nhựt Anh liền tới can ngăn cũng bị nhóm công nhân trên đánh. Cùng lúc này, Ly trên đường đi làm về phát hiện sự việc liền ghé vào, kéo Phong lên xe máy chở đi bệnh viện.

Thấy anh Lê Hoàng Luân (27 tuổi, công nhân của công ty Thành Đạt) chạy về hướng 2 anh em Phong, tưởng anh này chạy đến đánh mình, cả ba anh em đã xông vào đấm đá túi bụi anh Luân khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 10/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động tuyên phạt bị cáo Phong 18 năm tù, Nhựt 16 năm tù, Anh 8 năm tù về tội “giết người”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, cả ba bị cáo làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định cái chết của nạn nhân do cả ba bị cáo trực tiếp gây ra, dựa vào hồ sơ vụ án có đủ căn cứ truy tố các bị cáo về tội  giết người như bản án sơ thẩm tuyên phạt là đúng người, đúng tội.

Vì các lẽ trên, HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án với các bị cáo Huỳnh Văn Phong, Huỳnh Văn Ly, Huỳnh Nhựt Anh về tội giết người.

Xuân Duy