1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Án tù cho nữ hiệu trưởng kiêm "nghề" cấp bằng giả

(Dân trí) - TAND huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa xét xử vụ án Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Quảng Tùng cấu kết với nhân viên mua bán bằng giả, tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết 2 năm tù và Trần Thị Hoài 18 tháng tù giam.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, vào tháng 8/2010, Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) phát hiện Trần Thị Hoài, giáo viên của trường đã sử dụng bằng và bảng điểm giả để xin vào làm việc. Khi bị phát giác, Hoài đã thành thật khai nhận mua bằng và bảng điểm giả của một người tên Thanh ở TP Đà Nẵng với giá 10 triệu đồng.

Trước hành vi vi phạm của cấp dưới, bà Tuyết đã bao che, đồng thời không báo cáo với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định, và giao cho Hoài đi mua bằng và bảng điểm giả cho những người muốn đến xin việc làm tại trường mà chưa có bằng cấp.

Quá trình điều tra, cũng như qua việc xét hỏi tại phiên tòa xác nhận bà Tuyết đã nhận ảnh, giấy phô tô chứng minh nhân dân và tiền của 6 đối tượng với tổng số tiền là 136 triệu đồng.  Số tiền này bà Tuyết giữ lại 76 triệu đồng và đưa cho Hoài 60 triệu đồng để mua 6 bằng và bảng điểm giả cho 6 người xin vào công tác tại Trường Mầm non xã Quảng Tùng.

Số bằng và bảng điểm giả này, bà Tuyết bỏ vào hồ sơ của 6 người  để ký hợp đồng nhận 6 người vào làm việc tại trường với chức danh giáo viên. Vụ việc này chỉ bị phát giác khi người dân có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, bà Tuyết đã nhận của 2 đối tượng khác với số tiền 25 triệu đồng để nhận hai người này vào làm việc tại trường, đặc biệt hai đối tượng này đều sử dụng bằng giả để xin vào làm việc. Trong quá trình xác minh và điều tra, các cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 2 giáo viên khác của Trường Mầm non Quảng Tùng sử dụng bằng giả để vào làm việc tại trường này.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết 2 năm tù giam và Trần Thị Hoài 18 tháng tù treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Phiên toà xét xử ngày 11/5, TAND huyện Quảng Trạch cũng đã tuyên tịch thu sung công quỹ 136 triệu đồng, đây là số tiền bà Tuyết đã nhận để mua bằng và bảng điểm giả cho 6 đối tượng.

Đ.T