1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Án phí vụ vợ chồng Trung Nguyên gấp 10 lần: Chủ tọa mệt nên đọc nhầm

(Dân trí) - Chủ tọa Nguyễn Văn Xuân xác nhận do mệt nên có sự nhầm lẫn trong tuyên án, HĐXX đã tuyên sai phần án phí phải chịu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Ngày 5/4, TAND TPHCM đã tống đạt bản án sơ thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971, chồng của bà Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên). Đồng thời tòa cũng ra thông báo cho các đương sự về việc đọc nhầm án phí.

Án phí vụ vợ chồng Trung Nguyên gấp 10 lần: Chủ tọa mệt nên đọc nhầm - 1

Tòa đọc nhầm án phí 8 tỉ đồng thành 80 tỉ đồng?

"Về án phí giữa các đương sự, do có sự nhầm lẫn trong tuyên án nên HĐXX đã tuyên sai phần án phí phải chịu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo", thông báo nêu.

Theo đó, án phí bà Thảo phải nộp sau khi được đính chính là 3,47 tỉ đồng, được cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí mà bà đã nộp trước đó là 241,5 triệu đồng. Do vậy, số tiền án phí mà nguyên đơn phải nộp thêm là 2,34 tỉ đồng.

Án phí ông Vũ phải nộp sau khi đính chính là 4,97 tỉ đồng, được cấn trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp trước đó là 1,31 tỉ đồng. Do đó, số tiền án phí mà ông Vũ phải nộp thêm là 3,66 tỉ đồng.

Chủ tọa Nguyễn Văn Xuân xác nhận do mệt nên có sự nhầm lẫn  trong tuyên án, HĐXX đã tuyên sai phần án phí phải chịu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. 

 “Vì bản án quá dài, đọc hơn 3 tiếng đồng hồ nên đã có sự nhầm lẫn trong lúc đọc. Tính ra, bà Thảo chỉ nộp án phí tài sản là hơn 3 tỉ đồng, ông Vũ nộp án phí tài sản hơn 4,7 tỉ đồng. Khi phát hành bản án, tòa sẽ phát hành con số chính xác dựa vào cách tính theo luật định”, chủ tọa Nguyễn Văn Xuân nói.

Trước đó ngày 27/3, tòa chấp nhận yêu cầu thuận tình ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, về tài sản chung tòa chia theo tỉ lệ 60/40, ông Vũ được 60% và bà Thảo được 40%, ngoài ra tòa cũng giao tòan bộ cổ phần tại Trung Nguyên cho ông Vũ quản lý và ông Vũ phải có trách nhiệm thanh toán số tiền chênh lệch cho bà Thảo. Ông Vũ và bà Thảo được chia số tiền 8.229 tỉ đồng, vì thế án phí 2 người phải nộp lên tới hơn 80 tỉ đồng.

Cụ thể, HĐXX xác định tổng cộng khối tài sản chung của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo gồm các bất động sản, tiền, vàng trong tài khoản ngân hàng và cổ phần ở các Công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên là 8.229 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử xác định số tiền đóng án phí của các đương sự như sau: Về án phí ly hôn sơ thẩm, bà Thảo phải chịu 300.000 đồng. Án phí tài sản bà Thảo phải chịu 33,7 tỉ đồng. Án phí tài sản mà ông Vũ phải nộp là 48,7 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền án phí của ông Vũ và bà Thảo phải đóng theo bản án hơn 80 tỉ đồng.

Xuân Duy