1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

7 đối tượng lừa bán, hiếp dâm người dưới 16 tuổi bị khởi tố

Phùng Minh

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi; mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn TP Vĩnh Yên.

Ngày 6/7, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn TP Vĩnh Yên.

7 đối tượng vừa bị khởi tố liên quan đến vụ án, gồm: Nguyễn Hoàng Nam (SN 1994, trú ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch), Nguyễn Văn Cường (SN 1998, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên), Nguyễn Tiến Quân (SN 1999), Nguyễn Chí Thanh (SN 1997), Nguyễn Văn Đào (SN 2004, cùng ở xã Văn Quán, huyện Lập Thạch), Hà Việt Anh (SN 2006, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch) và Vũ Hoàng Anh (SN 2008, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương).

7 đối tượng lừa bán, hiếp dâm người dưới 16 tuổi bị khởi tố - 1

7 đối tượng vừa bị khởi tố (Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cuối tháng 3, Công an tỉnh này tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của người dân về việc cháu N.H (SN 2009, huyện Vĩnh Tường) bị một nhóm đối tượng đưa đi bán làm nhân viên phục vụ quán hát.

Tiến hành xác minh, công an phát hiện cháu H. bị nhóm đối tượng bán cho quán hát karaoke "RO" ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch.

Cùng bị bán với cháu H. còn có cháu N.T.L (SN 2010, trú ở huyện Bình Xuyên).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hoàng Nam là bạn của Nguyễn Văn Cường, quản lý quán hát "Cường Hùng Mobile" ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên; còn Việt Anh, Hoàng Anh được Cường nuôi ăn, ở tại quán.

Do muốn có tiền tiêu, Nam nói với Việt Anh, Hoàng Anh tìm người quen trên Facebook, Zalo hoặc người yêu, bạn bè để đưa về quán "Cường Hùng Mobile". Sau đó, Nam sẽ liên hệ với các chủ quán hát karaoke bán làm nhân viên phục vụ quán hát lấy tiền chia nhau.

Nam hứa hẹn sẽ cho Việt Anh, Hoàng Anh mỗi người 1 triệu đồng/nhân viên nữ và được hai người này đồng ý.

Đến ngày 9/3, Việt Anh đưa cháu N.H đến quán "Cường Hùng Mobile" và ngày 15/3, Việt Anh, Hoàng Anh tiếp tục đưa cháu N.T.L đến quán với mục đích để Nam bán các cháu cho các quán hát làm nhân viên.

Nam đã dùng vũ lực đe dọa để quan hệ tình dục trái ý muốn đối với cháu H. Sau đó, Nam đã kết nối, bán cháu N.H. và N.T.L. cho Nguyễn Tiến Quân, chủ quán hát RO với giá 7 triệu đồng để cháu phục vụ ở quán RO.

Công an xác định, Nguyễn Văn Cường đã chở cháu L. trên ô tô đến một đoạn đường vắng thuộc địa bàn phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên) rồi dùng vũ lực hiếp dâm.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm người dưới 16 tuổi và mua bán người dưới 16 tuổi.

Đến nay, công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nam về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, mua bán người dưới 16 tuổi; Nguyễn Văn Cường về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Hà Việt Anh, Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Tiến Quân, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Đào bị khởi tố về tội mua, bán người dưới 16 tuổi.

Mức hình phạt với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Theo quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi Khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi có thể đối diện khung hình phạt tù từ 7-15 năm đối với một trong các trường hợp:

Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Bị phạt tù từ 12-20 năm khi thuộc một trong các trường hợp: Có tính chất loạn luân; làm nạn nhân có thai; gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên.

Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình khi thuộc một trong các trường hợp sau: Có tổ chức; nhiều người hiếp một người; gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; làm nạn nhân chết hoặc tự sát.