1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

52 năm tù cho nhóm sinh viên ghẹo gái, đâm chết người

(Dân trí) - Tối 6/2, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: TAND tỉnh này vừa đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Tấn Qui (20 tuổi, trú xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa) cùng đồng bọn tổng mức phạt 52 năm tù.

Trong đó, Huỳnh Tấn Qui lãnh 16 năm tù, Hoàng Đình Hòa (21 tuổi, trú ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) lãnh 15 năm tù, Lê Trần Hữu Toàn (19 tuổi, trú ở phường 8, TP Tuy Hòa) 12 năm tù, Đặng Anh Quốc (19 tuổi, trú ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) 5 năm tù và Nguyễn Kim Quốc (17 tuổi, trú ở xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa) 4 năm tù. Ngoài ra các bị cáo phải bồi thường tổn thất cho gia đình nạn nhân gần 74 triệu đồng.
 
52 năm tù cho nhóm sinh viên ghẹo gái, đâm chết người - 1

Lê Trần Hữu Toàn - hung thủ trực tiếp đâm chết anh Dịp.

 

Theo hồ sơ vụ án, vào trưa ngày 5/6/2011, Hoàng Đình Hòa (sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa) đã buông lời chọc ghẹo bạn gái của Nguyễn Tấn Dịp (20 tuổi, thường trú ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, là sinh viên lớp CĐ mạng máy tính 32A Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa). Giữa Dịp và Hòa đã xảy ra cãi vã, ẩu đả. Sau đó, Nguyễn Tấn Dịp tiếp tục gọi bạn học đến chặn đánh Hòa giữa đường để buộc Hòa phải nói lời xin lỗi.

 

Vì quá uất ức nên trong bữa nhậu chiều ngày 7/6, Hoàng Đình Hòa đã đem chuyện của mình kể lại cho Huỳnh Tấn Qui biết. Nghe xong, Qui liền gọi bạn đến giúp Hòa “nói chuyện phải trái” với Nguyễn Tấn Dịp.

 

Lúc 20 giờ ngày 7/6, Hoàng Đình Hòa, Huỳnh Tấn Qui cùng Nguyễn Kim Quốc, Lê Trần Hữu Toàn và Đặng Anh Quốc (đều là sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa) cầm theo dao bấm và đá đến dãy nhà trọ tìm Dịp. Tại đây, cả nhóm đã bao vây, ném đá bên ngoài để ngăn không cho Dịp chạy trốn; đồng thời hỗ trợ cho Lê Trần Hữu Toàn đạp cửa xông vô phòng trọ đâm chết Nguyễn Tấn Dịp.

 

Văn Nhân