1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

3 tháng “xuất ngoại” và "mẻ lưới" 20 bánh heroin

(Dân trí) - Chuyên án có lúc tưởng chừng bị phá sản khi đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia của Tồng Lò bị đánh động. Từng bước dụ kẻ đầu sỏ này ra khỏi rừng núi, lực lượng chức năng đã bắt gọn các đối tượng cùng 20 bánh heroin chưa kịp giao dịch.

Xuất ngoại bắt ma túy

Một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam đã được trình sát Bộ đội biên phòng Nghệ An phát hiện từ tháng 3/2014. Nhận định đây là đường dây quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, có khả năng đã nhiều lần vận chuyển trót lọt ma túy từ Lào về Việt Nam nên đã thông thuộc địa hình cũng như cách đối phó với lực lượng chức năng.

3 tháng “xuất ngoại” và mẻ lưới 20 bánh heroin
Hai đối tượng Lầu Lò (trái) và Tồng Lò cùng tang vật là 20 bánh heroin và 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Đường dây này do các đối tượng người Mông cầm đầu, liên tục thay đổi phương thức vận chuyển và giao hàng. “Để tránh sự phát hiện và truy bắt của lực lượng chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức vận chuyển. Vừa sử dụng ô tô, xe máy, thậm chí xuyên rừng để vận chuyển ma túy qua biên giới Việt Nam rồi đưa về xuôi. Phương thức hoạt động của các đối tượng khiến lực lượng chức năng khó kiểm soát, nhất là trong các khu rừng dọc hai bên biên giới Việt - Lào, khi các đối tượng đều trang bị hàng “nóng”, sẵn sàng sống chết với lực lượng phòng chống ma túy”, Đại tá Nguyễn Trường Thi, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết.

Thực hiện quy chế phối hợp biên giới với nước bạn Lào, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Công an Xiêng Khoảng (Lào) lập chuyên án mang bí số 330LV, quyết tâm bóc gỡ đường dây này. Với nhiều vỏ bọc khác nhau ở ta và ở bên nước bạn Lào, các trinh sát xác định được 2 kẻ cầm đầu đường dây này là Tồng Lò (SN 1974) và Lầu Lò (SN 1987), đều mang quốc tịch Lào.

Đại tá Nguyễn Trường Thi cho biết thêm: “Lầu Lò sống ở bản Phà Bén, tiếp giáp với xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Đây là mắt xích quan trọng của vụ án. Còn Tồng Lò là một đại lý ma túy dưới vỏ bọc của một ông chủ quán thịt bò. Qua trinh sát cho thấy, Tồng Lò là kẻ có khả năng cung cấp 1 lượng hàng lớn, vừa phục vụ cho việc buôn bán nhỏ và có thể phục vụ cho những chuyến hàng lớn”.

Một lực lượng tinh nhuệ của BĐBP Nghệ An được tung sang Lào, vừa trinh sát, nắm tình hình, vừa giúp bạn chặt các “chân rết”, khép chặt vòng vây đối với các đối tượng đầu sỏ. Tiếng là “xuất ngoại” nhưng để đảm bảo bí mật, chắc thắng cho chuyên án, cũng tránh làm phiền bạn, các trinh sát phải tự khắc phục khó khăn trong kiểu thời tiết thoắt nắng, thoắt mưa của Lào.

3 tháng “xuất ngoại” và mẻ lưới 20 bánh heroin
Các trinh sát của BĐBP Nghệ An dẫn giải 2 đối tượng cùng tang vật vụ án sau 3 tháng ròng rã "xuất ngoại" phá án.

Giữa tháng 5, Công an Xiêng Khoảng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp. 2 đối tượng này là một mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy của Tồng Lò và Lầu Lò. Khai thác, điều tra mở rộng, lực lượng chức năng 2 nước củng cố thêm các thông tin về 2 kẻ cầm đầu. Tuy nhiên, việc 2 mắt xích này sa lưới đã khiến Tồng Lò, Lầu Lò cảnh giác hơn khiến chuyên án có nguy cơ bị phá sản.

Điệu hổ ly sơn

Trước nguy cơ chuyên án bị phá sản, lực lượng trinh sát BĐBP Nghệ An được lệnh rút về nước để đảm bảo an toàn, bám  phương án tác chiến phù hợp hơn với tình hình mới. Qua nắm tình hình cho thấy, Tồng Lò là anh em con dì con dà với một lãnh đạo công an huyện. Bởi vậy, để tránh những tình huống khó khăn, việc đánh án được giữ bí mật một cách tuyệt đối giữa BĐBP Nghệ An và Công an tỉnh Xiêng Khoảng.

Lực lượng tinh nhuệ của BĐBP Nghệ An lại được tung sang đất Triệu Voi để đánh án. Ngày 9/5, tin từ trinh sát cho thấy, Tồng Lò và Lầu Lò tập kết một lượng lớn heroin, có khả năng đang chuẩn bị vận chuyển sang Việt Nam. Ban chuyên án quyết định “kéo lưới”. Nhưng khó khăn nảy sinh. Hai đối tượng này tập kết hàng ngay sát khu vực biên giới, có khả năng sẽ thẩm lậu ma túy qua đường tiểu ngạch.

Nếu điều quân vào rừng đánh án, chuyên án sẽ gặp nhiều rủi ro khi lực lương ta chưa thông thuộc địa hinh. Trong khi đó, Tồng Lò, Lầu Lò đã trở thành “thổ địa” nơi đây. Chỉ cần một sơ suất, chúng có thể lẩn trốn vào rừng, cùng với số hàng nóng sẵn sàng nhả đạn, sẽ khó tránh tổn thất cho mình.

BĐBP Nghệ An bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng.
BĐBP Nghệ An bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng.

Trước tình hình đó, Đại tá Nguyễn Trường Thi quyết định phương án “điệu hổ ly sơn”, dụ Tồng Lò, Lầu Lo ra khỏi khu vực rừng núi tiếp giáp giữa 2 nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ tác động, các trinh sát dụ được 2 đối tượng ra thị trấn Noọng Hét (tỉnh Xiêng Khoảng). Lực lượng BĐBP Đồn cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và Đồn Biên phòng Mường Típ được huy động tham gia phá án.

Trời mưa tầm tã, các lực lượng vẫn kiên trì tại các điểm mật phục. Trong khí đó, Tồng Lò vẫn hết sức cảnh giác. Đúng 10h50 ngày 11/6, sau 3 ngày thực hiện kế “điệu hổ ly sơn”, các lực lượng phối hợp quyết định “cất vó”.

Khi Tồng Lò, Lầu Lò di chuyển từ ô tô vào địa điểm giao hàng, ngay lập tức các đơn vị mật phục được lệnh tấn công. Bị bao vây, 2 đối tượng điên cuồng chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, cuối cùng cả Tồng Lò, Lầu Lò đều phải khuất phục trước những trinh sát dày dạn kinh nghiệm của BĐBP Nghệ An.

Kiểm tra xe ô tô của Tồng Lò, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 20 bánh heroin (tương đương 7kg) cùng 5.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật khác. Khai thác nóng tại chỗ, hai đối tượng khai nhận đã nhiều lần vận chuyển trót lọt ma túy từ Lào vào Việt Nam.

“Có khả năng đây chỉ là một mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam. Hiện chúng tôi đang mở rộng điều tra”, Đại tá Nguyễn Trường Thi cho hay.

Hai đối tượng Tồng Lò và Lầu Lò sau đó đã được bàn giao cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng để xử lý theo thẩm quyền. Đây là chuyên án ma túy, bắt giữ khối lượng heroin lớn nhất từ trước tới nay của Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Hoàng Lam