1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

3 đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng bị bắt

(Dân trí) - Thực hiện Kế hoạch 130 ngày 15/7/2011 của Giám đốc CATP Hà Nội về mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện Chương Mỹ vừa điều tra khám phá 2 vụ, bắt 3 đối tượng mua bán súng quân dụng trái phép.

Cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn kiểu Đức 1 hộp tiếp đạn (không có đạn), 1 khẩu súng colt tự tạo, 1 viên đạn loại nhỏ, 1 khẩu súng bắn đạn nhựa và 10 viên đạn nhựa. CAH Chương Mỹ đang làm rõ nguồn gốc những khẩu súng trên để xử lý.

Cụ thể,  vụ thứ nhất, rạng sáng 22/7, CAH huyện Chương Mỹ đã khám xét đối tượng Đỗ Xuân Tư Trung (SN 1975, quê ở Yên Trường, Trường Yên, Chương Mỹ; trú tại nhà số 139, tổ 3, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ). Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng ngắn kiểu Đức, 1 hộp tiếp đạn (không có đạn).

Vụ thứ hai, 17h ngày 23/7, CAH Chương Mỹ bắt 2 đối tượng Huỳnh Ngọc Hải (SN 1987, ở Nhuận Trạch, Lương Sơn, Chương Mỹ) và Phạm Văn Phúc (SN 1989, ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ) đã có hành vi mua bán vũ khí trái phép, bán cho Nguyễn Đình Phương (SN 1986, ở thôn Hạ, Liên Chung, Đan Phượng).

Qua khám xét nhà Nguyễn Đình Phương, công an thu giữ 1 khẩu súng colt tự tạo, 1 viên đạn loại nhỏ, 1 khẩu súng bắn đạn nhựa và 10 viên đạn nhựa, 1 thanh kiếm tự tạo.

H.Ngân - T.Nguyên