1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

2 bị cáo trộm cắp tài sản ở Vũng Áng lĩnh tổng cộng 54 tháng tù giam

(Dân trí) - Sáng nay 10/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo với hành vi trộm cắp tài sản tại Khu kinh tế Vũng Áng xảy ra chiều tối ngày 14/5.

2 bị cáo trong phiên xét xử sáng hôm nay là Lê Trong Tú (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An) và Lô Minh Trọng (SN 1989, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Cả 2 đều là công nhân.
 
Áp dụng điểm g, khoản 2, điều 138; điểm p, khoản 1, điều 46 (BLHS), HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Tú 30 tháng tù giam và Lô Minh Trọng 24 tháng tù giam.
 
 
2 đối tượng Trọng và Tú nghe tòa tuyên án
2 đối tượng Trọng và Tú nghe tòa tuyên án
 
10h30, trong phần tuyên án, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Thắng một lần nữa nhắc lại hành vi của 2 bị cáo Tú, Trọng ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại, gây ảnh hưởng đến ANTT, nỗ lực thu hút nhà đầu tư vào KKT Vũng Áng của Chính phủ, tỉnh Hà Tĩnh. Dù các bị cáo đã nhận thức được hành vi sai trái, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, hoàn trả tải sản trộm cắp cho doang nghiệp, nhưng hành vi của Tú và Trọng cần phải được răn đe, phòng ngừa chung cho tòa xã hội.
 
9h55, khi được nói lời sau cùng tại phiên tòa, cả hai bị cáo Tú, Trọng đều ăn năn hối cải, nói rằng do suy nghĩ lệch lạc, thiếu uy nghĩ, mà đã gây ra vụ trộm. Cả hai bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất do chưa từng có tiền án, tiền sự, gia đình khó khăn, sau khi phạm tội đã khai báo thành khẩn với cơ quan điều tra.
 

10h, phiên tòa tạm nghỉ, chờ HĐXX nghị án.

 
Hai bị cáo Trọng, Tú tại phiên tòa
Hai bị cáo Trọng, Tú tại phiên tòa
 
9h30. Tiếp tục phần xét hỏi, hai bị cáo Trọng, Tú nhanh chóng thừa nhận mọi hành vi phạm tội nêu trong cáo trạng.
 
Công tố viên VKS tại phiên tòa nêu rõ, dù tổng giá trị tài sản trộm cắp không lớn, song hành vi của Tú và Trọng đã góp phần gây ảnh hưởng xấu đến chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại Khu Kinh tế Vũng Áng. Vì thế, Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên mức án từ 20 đến 24 tháng tù giam đối với bị cáo Tú; Trọng bị đề nghị 15 - 18 tháng tù giam.
 
Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh đọc cáo trạng truy tố hai bị cáo Trọng, Tú
Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh đọc cáo trạng truy tố hai bị cáo Trọng, Tú
 
9h, Cáo trạng của VKS tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ, khoảng 17h ngày 14/5, bị cáo Tú mượn xe máy chở Trọng vào khu vực dự án Formosa. Vì lòng tham nên trên đường về qua khu vực thuộc Công ty Hoàng Thái Formosa, thấy container không khóa cửa, Tú và Trọng đã lấy trộm 1 phát điện, 1 máy hàn, 1 máy cắt sắt với tổng giá trị hơn 10 triệu đồng chở về phòng trọ cất giấu. Do không biết đây là đồ trộm cắp nên chủ nhà trọ đã đồng ý cho Trọng, Tú cất đồ.
 
Khi chưa kịp tẩu tán, tiêu thụ số tài sản trên thì Trọng, Tú đã bị Công an huyện Kỳ Anh phát giác hành vi phạm tội. Cả Trọng và Tú đã bị bắt giữ, khởi tố với tội danh "Trộm cắp tại sản" theo khoản 1 điều 138, Bộ Luật Hình sự.
 
8h30, lực lượng an ninh bắt đầu dẫn 2 bị cáo vào tòa.
  
Chủ tọa phiên tòa giới thiệu hội đồng xét xử và các thành viên liên quan gồm ông Nguyễn Văn Thắng - Thẩm phán TAND tỉnh đồng thời là chủ tọa phiên tòa; ông Dương Văn Nhân - Hội thẩm TAND tỉnh; ông Nguyễn Đăng Cẩn - hội thẩm TAND tỉnh; ông Phạm Viết Hải - Kiểm sát viên - công tố viên tại phiên tòa và ông Nguyễn Khắc Hòa - chuyên viên pháp lý - thư ký phiên tòa.
  
Văn Dũng - Vũ Sinh