1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

15 năm tù cho ông chủ hiếp nhân viên

(Dân trí) - Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với nhân viên nữ của mình, đối tượng còn lớn tiếng quát: “Đứa nào vào làm ở đây cũng phải qua tay tao”.

Ngày 27/2/2012, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Lê Văn Điểm (SN 1956, quê quán Lệ Thủy, Quảng Bình, trú tại khóm Hải Nghĩa, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị) 15 năm tù về tội hiếp dâm.
 
15 năm tù cho ông chủ hiếp nhân viên - 1

Bị cáo Lê Văn Điểm

 

Theo cáo trạng của VKSND, Lê Văn Điểm làm nghề kinh doanh hàng tạp hóa, có cửa hàng tại nhà ở thị trấn Hồ Xá. Ngày 13/4/2011, có một người quen giới thiệu cho Điểm một cô gái tên là N.B.H. (SN 1981, trú tại Vĩnh Phúc) nhờ Điểm xin việc làm. Điểm đã bố trí cho H. thử việc tại quầy tạp hóa nhà mình.

 

Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi uống rượu cùng một số người tại nhà, Điểm vào phòng ngủ nhưng không ngủ được nên đi qua phòng H. thì thấy H. đang ngủ say liền xông vào hãm hiếp. Sau khi thỏa mãn thú tính, thấy H. van khóc thì Điểm quát: “Đứa nào làm ở đây cũng phải qua tay tao hết”.

 

Uất ức, H. qua nhà bên cạnh mượn điện thoại gọi người nhà rồi dùng toàn bộ số thuốc Garnotal Aminazin (khoảng 100 viên) đang mang theo điều trị bệnh động kinh để tự vẫn. Khi trở lại nhà Điểm thì H. ngất xỉu, Điểm đưa H. đi bệnh viện cấp cứu.

 

Theo kết quả giám định, H. đã bị xâm hại vùng kính với tỷ lệ thương tật 4%.

 

Với tội trạng trên, Tòa tuyên phạt Lê Văn Điểm 15 năm tù và buộc bồi thường cho nạn nhân hơn 49 triệu đồng.

 

Tốn Phong