1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

14 tuổi hiếp dâm bé gái 9 tuổi

(Dân trí) - Mặc dù kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân chưa bị rách màng trinh nhưng HĐXX thấy rằng có đủ yếu tố để cấu thành tội hiếp dâm trẻ em đối với Mai Văn Cường. 6 năm tù là hình phạt dành cho bị cáo này.

Mai Văn Cường tại phiên tòa
Mai Văn Cường tại phiên tòa

Sáng ngày 29/10, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em đối với Mai Văn Cường (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An). Nạn nhân của Cường là cháu Nguyễn Thị T (SN 2003, trú cùng xóm). Tại thời điểm phạm tội, Mai Văn Cường mới được 14 tuổi, 5 tháng.

Sáng ngày 28/6/2012, Mai Văn Cường đến rủ cháu T. đi bắt ốc. Cường đưa nạn nhân tới cánh đồng Quy Chính thuộc xã Vân Diên. Tới một lều vịt bên cạnh ao, Cường ôm T. nhảy xuống và yêu cầu nạn nhân cho giao cấu. Thấy nạn nhân không nói gì, Cường đưa T. vào lều vịt và thực hiện hành vi của mình. Bị cháu T. cắn vào tay đau, Cường năn nỉ “Nhả ra, anh thả em về”.

T. chạy ra khỏi lều, Cường ném chiếc quần của nạn nhân xuống ao. T. nhảy xuống ao để lấy thì Cường cũng nhảy xuống, đe dọa nạn nhân để đòi giao cấu. Cường lại đưa cháu T. vào lều vịt và tiếp tục thực hiện hành vi của mình. Lúc này có người đi qua lều vịt nên Cường không thực hiện được hành vi giao cấu với nạn nhân.

Nạn nhân Nguyễn Thị T. và mẹ tại phiên xét xử
Nạn nhân Nguyễn Thị T. và mẹ tại phiên xét xử

Cháu T. lại bỏ chạy ra khỏi lều và đe dọa “không được hét nữa, hét nữa là chết đó” rồi đưa nạn nhân vào lều. Cường bắt nạn nhân chống hai tay xuống đất và thực hiện hành vi giao cấu từ phía sau. Do nạn nhân kêu đau nên Mai Văn Cường giao cấu với nạn nhân qua đường hậu môn. Thấy người cháu T. dính nhiều vỏ trấu nên Cường đưa xuống ao để rửa và dặn “Về nhà đừng nói với ai, chết cả hai đó”.

Sau khi được Cường thả, cháu T. về nhà và kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ. Mẹ nạn nhân đã có đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Mai Văn Cường gửi cơ quan điều tra CA huyện Nam Đàn.

Tại phiên tòa, Mai Văn Cường đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Kết quả giám định pháp y cho thấy, cháu Nguyễn Thị T. không có vết xây xát da, âm đạo bình thường, màng trinh không có vết rách. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra và quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy có đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm trẻ em đối với Mai Văn Cường.

Nhận thấy hành vi của Mai Văn Cường là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu tới tình hình trật tự xã hội và sự phát triển bình thường của người phụ nữ. Mặt khác, trước đó, vào ngày 22/5/2012, Mai Văn Cường đã bị công an xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn) xử phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Chính vì lẽ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mai Văn Cường 6 năm tù giam, đồng thời ông Mai Văn Thiện - bố đẻ của Cường phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 13 triệu đồng.

Quang Anh