Việt Nam đoạt thứ hạng cao tại cuộc thi Hướng dẫn viên lái xe An toàn ở Nhật Bản

Theo thông tin từ Honda Việt Nam, đoàn Việt Nam đã giành hai giải nhất và một giải nhì tại cuộc thi Hướng dẫn viên Lái xe An toàn Quốc tế Honda 2015 được tổ chức tại Nhật Bản.

 

Với tính thần học hỏi là chính nhưng các HDV Lái xe An toàn của Việt Nam đã đạt được những thành tích thực sự ấn tượng
Với tính thần học hỏi là chính nhưng các HDV Lái xe An toàn của Việt Nam đã đạt được những thành tích thực sự ấn tượng

Cuộc thi Hướng dẫn viên Lái xe an toàn 2015 là cuộc thi lần thứ 16 được tổ chức tại Trung tâm LXAT Suzuka Nhật Bản trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 vừa qua. Cuộc thi năm nay chào đón sự tham gia của đại diện đến từ 10 nước, bao gồm: Thái Lan, Ấn Độ, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Australia, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam và chủ nhà Nhật Bản tham gia thi kỹ năng LXAT ô tô và 3 hạng xe máy: 125cc, 400cc và 750cc.

Năm nay, Honda Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế này mới chỉ là năm thứ 3, với 1 hướng dẫn viên tham gia thi kỹ năng LXAT ô tô, 1 hướng dẫn viên tham gia thi xe máy CB400cc, và 2 hướng dẫn viên tham gia hạng xe 125cc. Với những nỗ lực vượt bậc, đoàn Hướng dẫn viên đến từ Honda Việt Nam đã nhận được sự khâm phục của các nước tham gia khi giành luôn cả 2 giải duy nhất của hạng xe 125cc và tiếp tục giành giải nhất lần thứ 2 hạng xe CB400cc.

Phần thi thăng bằng trên ván hẹp lập kỉ lục mới tại cuộc thi đến từ HDV Nguyễn Văn Thành của Honda Việt Nam
Phần thi thăng bằng trên ván hẹp lập kỉ lục mới tại cuộc thi đến từ HDV Nguyễn Văn Thành của Honda Việt Nam

Lần đầu tiên tham gia thi ở hạng xe 125cc, hai hướng dẫn viên Nguyễn Văn Thành và Phùng Xuân Trường ẵm luôn lần lượt cả 2 giải duy nhất của hạng xe này. Đặc biệt, với bài thi thăng bằng trên ván hẹp (với chiều dài 5 mét ván), Nguyễn Văn Thành đã giành được giải nhất thuyết phục với thành tích giữ thăng bằng trong hơn 2 phút - Đây là kỷ lục giữ thăng bằng lâu nhất trong lịch sử cuộc thi này. Đặc biệt hơn, HDV Nguyễn Anh Tuấn bảo vệ thành công ngôi vô địch ở phần thi của hạng xe CB400 cc ở lần thứ hai tham gia nội dung thi này.

Ở nội dung thi ô tô, dù rằng lần đầu tham gia với điều kiện sân bãi chưa có cũng như thời gian chuẩn bị ít (1 tháng), song HDV Lê Hồng Quân đã giành vị trí thứ 2 trong bài thi phanh, và về thứ 3 trong bài thi ghép xe và thứ 5 trong bài thi cua vòng.

Việt Nam đoạt thứ hạng cao tại cuộc thi Hướng dẫn viên lái xe An toàn ở Nhật Bản - 3

Cuộc thi Hướng dẫn viên Lái xe an toàn được Honda Motors tổ chức từ năm 1997 với mục đích nâng cao kỹ năng cho các Hướng dẫn viên Lái xe an toàn của Honda trên toàn cầu, từ đó tiêu chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hướng dẫn đào tạo LXAT tại mỗi quốc gia.

Sau khi trở về từ cuộc thi, với kiến thức và kinh nghiệm thu thập được, các HDV Lái xe An toàn sẽ triển khai kế hoạch nâng cao kỹ năng lái xe an toàn cho toàn thể Hướng dẫn viên của Honda Việt Nam, của các HEAD… để tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động hướng dẫn, đào tạo kiến thức và kỹ năng LXAT giúp người dân tham gia giao thông an toàn hơn.

 

Việt Nam đoạt thứ hạng cao tại cuộc thi Hướng dẫn viên lái xe An toàn ở Nhật Bản - 4