Toyota có nguy cơ tiếp tục bị phạt

(Dân trí) - Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã áp mức phạt cao nhất, 16,4 triệu USD, đối với Toyota, nhưng giờ đây các quan chức đang tiếp tục cân nhắc thêm các án phạt khác với nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này.

NHTSA cũng cho biết nếu không bị các giới hạn, đến nay mức phạt đối với Toyota có thể đã lên đến 13,8 tỷ USD.

 

Theo tin từ Free Press, trên thông báo chính thức của NHTSA gửi Toyota, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này sẽ bị phạt vì công bố nhiều lỗi sản phẩm mà họ đã biết chậm trễ so với khung thời gian quy định.
 
Toyota có nguy cơ tiếp tục bị phạt - 1
(Ảnh: Getty)

 

Bức thư NHTSA gửi Toyota cho biết Toyota đã giấu giếm các vấn đề đã được xác định và giải quyết trên các thị trường khác, nhưng không phải tại Mỹ. Dựa trên những hành động trái pháp luật của Toyota, NHTSA cho biết họ đã tổng hợp mức phạt lên tới 13,8 tỷ USD, nhưng vướng các quy định giới hạn của luật pháp Mỹ. Theo đó, mức phạt tối đa đối với bất kỳ vấn đề gì của doanh nghiệp không được vượt quá 16,4 triệu USD.

 

Tuy nhiên, giới chức NHTSA vẫn đang tìm các mức phạt bổ sung với Toyota, căn cứ trên thực tế là các vấn đề xe tăng tốc đột ngột có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một lỗi rõ ràng là thảm sàn chẹt vào chân ga, và lỗi khác là dính chân ga. Do đó, NHTSA cho biết họ vẫn đang quyết định xem có nên đề xuất một mức phạt nữa.

 

Toyota hiện chưa công bố hướng giải quyết mức phạt 16,4 triệu USD vừa bị tuyên như thế nào. Hạn cuối trả lời là ngày 19/4/2010. Toyota có thể chọn cách chấp thuận nộp phạt luôn, hoặc kháng cáo lên tòa án liên bang.

 

NHTSA cho biết mức phạt tổng cộng 13,8 tỷ USD được tính căn cứ trên mức phạt thông thường 6.000 USD với mỗi xe trong số 2,3 triệu xe bị thu hồi.

 

Nhật Minh

Theo Leftlane