Mỹ:

89 trường hợp tử vong liên quan đến sự cố xe Toyota

(Dân trí) - Sự cố tăng tốc ngoài kiểm soát của xe Toyota có thể liên quan tới cái chết của 89 người trong vòng một thập kỷ qua, theo số liệu Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố hôm 25/5.

 
89 trường hợp tử vong liên quan đến sự cố xe Toyota  - 1

(Ảnh: Getty)
 
NHTSA cho biết từ năm 2000 đến giữa tháng 5 năm nay, họ đã nhận được hơn 6.200 đơn thư khiếu nại về tình trạng tăng ga đột ngột của xe Toyota, trong đó có 89 trường hợp tử vong và 57 trường hợp chấn thương. Trước đó, con số thống kê mới chỉ dừng ở 52 trường hợp tử vong có thể liên quan đến vấn đề này.

 

Tập đoàn Toyota đã thu hồi hơn 8 triệu xe trên toàn cầu kể từ mùa thu năm ngoái do các vấn đề liên quan tới chân ga, thảm sàn và hệ thống phanh. Toyota đã phải nộp số tiền phạt kỷ lục - 16,4 triệu USD - do chậm thu hồi xe.

 

Toyota cho biết họ thông cảm với các cá nhân và gia đình liên quan tới tai nạn với xe của hãng, đồng thời khẳng định rằng Toyota đang nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các mẫu xe an toàn và hứa nhanh chóng điều tra các sự cố xe tăng tốc ngoài kiểm soát  báo cáo về những vụ tai nạn liên quan tới sự cố tăng ga đột ngột.

 

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới này cũng khẳng định: “nhiều đơn thư khiếu nại trong cơ sở dữ liệu của NHTSA, với bất cứ nhà sản xuất nào, còn thiếu thông tin chi tiết và đầy đủ để có thể xác định nguyên nhân tai nạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng xem xét hiện trường tai nạn bất cứ khi nào được yêu cầu.”

 

Tuần trước, giám đốc bán hàng của Toyota Mỹ, ông Jim Lentz, phát biểu trước Quốc hội Mỹ rằng, các đại lý của tập đoàn đã sửa lỗi cho gần 3,5 triệu xe trong diện thu hồi, và tiến hành kiểm tra cho khoảng 2.000 xe. Ông Lentz cho biết không có bằng chứng nào cho thấy hệ thống điện tử gây hiện tượng tăng tốc ngoài kiểm soát.

 

Chính phủ Mỹ vẫn đang điều tra sự cố tăng ga ngoài kiểm soát của xe Toyota.

 

Huy Nghĩa

Theo AP