Toyota có nguy cơ mất ngôi vương

(Dân trí) - Với hoạt động sản xuất chủ yếu tập trung ở Nhật Bản trong khi đất nước đang gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm họa động đất và sóng thần, Toyota đứng trước nguy cơ sụt giảm mạnh sản lượng và mất vị trí nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Năm nay, nhiều khả năng GM và Volkswagen sẽ chia nhau hai vị trí đầu bảng về sản lượng ô tô thế giới, đẩy Toyota xuống vị trí thứ 3.

 

Sản lượng của Toyota tại Nhật trong tháng trước đã giảm khoảng 63% do tập đoàn phải ngừng sản xuất tại Nhật Bản và cắt giảm sản lượng tại nhiều nhà máy khác ở châu Mỹ, châu Âu và châu Á.
 
Toyota có nguy cơ mất ngôi vương - 1

 

Tình trạng thiếu nguồn cung linh kiện, phụ tùng đã khiến Toyota và các nhà sản xuất ô tô khác tiếp tục phải cắt giảm công suất.

 

Toyota, Honda và Nissan, ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản, đều cho biết có thể tới cuối năm nay, sản lượng mới trở lại bình thường. Như vậy tức là GM và Volkswagen có thể lần lượt giữ vị trí thứ nhất và thứ hai về sản lượng ô tô toàn cầu trong năm 2011 này.

 

Vị trí quán quân sẽ chuyển từ Toyota về lại GM lần đầu tiên kể từ năm 2008. Trước khi xảy ra thảm họa động đất, hầu như tất cả mọi người đều tin rằng năm nay Toyota sẽ tiếp tục là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, với sản lượng hơn 8 triệu xe. Giờ đây, chỉ có duy nhất GM có khả năng đạt mốc doanh số này. Volkswagen và Toyota có thể chỉ đạt sản lượng khoảng 7 triệu xe trong năm 2011.

 

Nhật Minh

Theo Leftlane