Honda chuẩn bị khôi phục toàn bộ sản xuất tại Mỹ

(Dân trí) - Honda dự kiến sẽ trở lại sản xuất hoàn toàn bình thường tại Bắc Mỹ với tất cả các mẫu xe vào tháng 8 tới, trừ Civic phiên bản 2012.

Honda chuẩn bị khôi phục toàn bộ sản xuất tại Mỹ  - 1
 
Theo thông báo từ Honda Bắc Mỹ, do nguồn cung ứng phụ tùng từ Nhật Bản được cải thiện, nên hoạt động sản xuất của công ty sẽ tăng lên trong tháng 8 tới, với mức sản lượng trở lại mức thông thường với các mẫu xe Accord, CR-V và Acura RDX - dùng động cơ 4 xi-lanh; cùng như các xe Accord, Accord Crosstour, Odyssey, Pilot, Ridgeline và Acura TL, MDX và ZDX - động cơ 6 xi-lanh.

 

Việc sản xuất xe Civic phiên bản mới sẽ vẫn chỉ ở công suất 50%, do thiếu nguồn cung phụ tùng sau thảm họa động đất ngày 11/3 ở Nhật Bản.

 

Thông báo của Honda về việc khôi phục sản xuất trên toàn cầu có nhanh hơn dự kiến ban đầu, sau khi đồng hương Toyota cho biết công ty dự kiến vẫn chỉ có thể sản xuất với công suất 70% trong tháng 6. Trước đó, cả hai công ty đều cho biết đến cuối năm, hoạt động sản xuất sẽ được khôi phục về mức như trước khi xảy ra động đất.

 

Ông John Mendel, Phó Chủ tịch Honda Mỹ, cho biết: “Ánh sáng cuối đường hầm đang ngày càng sáng hơn với chúng tôi, thể hiện bằng những cải thiện đáng kể trong tình hình sản xuất của công ty”.

 

Trong 2010, 87% số xe thương hiệu Honda và Acura tiêu thụ ở Mỹ được sản xuất ngay ở Bắc Mỹ. Trung bình, 80% phụ tùng được sản xuất trong khu vực.

 

Phương Ka

Theo Detroit News