Saab loay hoay với đối tác Trung Quốc

(Dân trí) - Không lâu sau khi các cuộc đàm phán với Hawtai thất bại, tập đoàn mẹ của hãng xe Saab hôm 16/5 cho biết đã ký Biên bản ghi nhớ với một công ty Trung Quốc khác để giải quyết khó khăn tài chính cho Saab.

Saab loay hoay với đối tác Trung Quốc - 1
 
Tập đoàn mẹ của Saab là Spyker Cars N.V. đã ký một biên bản ghi nhớ về việc hợp tác với Pang Da Automobile Trade Co., Ltd (Pang Da) về vấn đề tài chính và nhập khẩu xe. Pang Da là nhà phân phối ô tô lớn nhất Trung Quốc, với hơn 1.100 đại lý trên cả nước.

 

Theo thoả thuận sơ bộ, hai bên sẽ thành lập một liên doanh 50-50 chuyên phân phối xe, và một liên doanh sản xuất xe Saab tại Trung Quốc. Với liên doanh sản xuất, Saab sẽ nắm 50% cổ phần, Pang Da cùng một đối tác sản xuất khác sẽ nắm phần còn lại.

 

Nếu thoả thuận này thành công, Pang Da sẽ chi 30 triệu euro (khoảng 43 triệu USD) để mua xe Saab, và thêm 15 triệu euro (21,5 triệu USD) để mua một lô xe trong vòng 30 ngày, với một số điều kiện nhất định. Nhà phân phối ô tô Trung Quốc này cũng sẽ mua 24% cổ phần Spyker - công ty mẹ của Saab, với tổng số tiền là 65 triệu euro (93 triệu USD) và khi đó sẽ có quyền đưa người vào Hội đồng quản trị của Spyker và/hoặc Saab.

 

Nguồn tiên mặt từ Pang Da rót vào sẽ giúp Saab khôi phục sản xuất tại nhà máy Trollhattan ở Thuỵ Điển đã tạm đóng cửa từ đầu tháng 4.

 

CEO Victor Muller của Spyker và Saab cho biết, hai bên tin rằng quan hệ hợp tác này sẽ giúp Saab Automobile và Pang Da tạo lập một liên minh vững mạnh, ban đầu là trong lĩnh vực phân phối ô tô, và sau đó là sản xuất xe Saab tại Trung Quốc.

 

Trong khi đó, ông Pang Qinghua, CEO của Pang Da, cho biết công ty ông rất kỳ vọng vào quan hệ hợp tác với Saab. “Quan hệ hợp tác này không chỉ giúp chúng tôi phân phối xe Saab, một thương hiệu ô tô có tiếng của châu Âu, tại Trung Quốc, mà còn giúp lập một liên doanh sản xuất ô tô để tăng vị thế cạnh tranh của Saab tại Trung Quốc,” ông nói.

 

Nhật Minh

Theo Carscoop