Nhiều tay đua phản đối quy định mới của giải F1

(Dân trí) - “Cựu hoàng” Michael Schumacher, đương kim vô địch Lewis Hamilton, cùng Fernando Alonso và Jarno Trulli đều đã công khai phản đối những thay đổi mới nhất của Liên đoàn đua xe ô tô quốc tế (FIA), trong đó có cách xác định ngôi vô địch bằng số chặng chiến thắng thay vì tính điểm.

Nhiều tay đua phản đối quy định mới của giải F1 - 1
Fernando Alonso - nhà vô địch F1 mùa giải 2005 và 2006

 

Về thay đổi cách xác định ngôi vô địch F1 thì đã có nhiều ý kiến phản đối, nhưng điểm mà tay đua Fernando Alonso phản đối mạnh mẽ nhất chính là quy định hạn chế ngân sách của các đội từ năm 2010. Tay đua người Tây Ban Nha này cho rằng FIA cần “xem xét lại”.

 

“Tôi không hiểu sao lại cần phải thay đổi ngay các quy định trong môn thể thao này. Theo tôi, những thay đổi kiểu này chỉ khiến các fan bối rối và nhầm lẫn,” Alonso nói.

 

Anh khẳng định rằng nguyện vọng của các đội, các nhà tài trợ, các tay đua và tất cả các fan đã bị ban tổ chức giải F1 phớt lờ.

 

Jarno Trulli, tay đua người Ý từng là đồng đội của Alonso tại Renault, cũng có cùng quan điểm trên. Trên tờ La Stampa, anh phát biểu rằng những quyết định mà Hội đồng ô tô thể thao quốc tế đưa ra trong tuần này chứa nhiều yếu tố tiêu cực. “Chẳng có chút gì tích cực trong đó,” anh nói.

 

Trulli cho rằng nếu áp dụng các quy định mới, giải F1 sẽ “chết” và tất cả các tay đua sẽ bỏ cuộc để đi tìm một giải khác.

 

Theo Trulli, cách tính tổng chiến thắng chặng tiềm ẩn nguy cơ có một tay đua thống lĩnh mùa giải, như năm 2002 và 2004, và ngôi vô địch sẽ được ấn định thậm chí còn sớm hơn cách tính điểm hiện nay.

 

“Việc cố gắng cống hiến nhiều hơn cho khán giả và tăng chất lượng mùa giải là điều nên làm, nhưng cũng không nên làm hỏng tinh thần của giải F1. Tôi rất, rất lo lắng,” anh nói
 

Trong khi đó, đương kim vô địch F1 thế giới Lewis Hamilton hôm qua, 20/3, cũng đã khẳng định rằng anh không ủng hộ những thay đổi về luật lệ F1.

 

Trong bản thông cáo gửi qua đội McLaren, vận động viên 24 tuổi này nói: “Tôi nghĩ những gì đang diễn ra ở F1 thật đáng xấu hổ. Thật khó thể tin rằng những quyết định gần đây sẽ giúp nâng cao chất lượng mùa giải phục vụ khán giả theo dõi trực tiếp và người xem qua truyền hình, những người luôn là ưu tiên số một của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta phải đợi xem,”

 

Nếu áp dụng cách xác định ngôi vô địch bằng tổng số chặng thắng thay vì tổng số điểm từ mùa giải 2008 thì danh hiệu vô địch đã không thuộc về Hamilton, mà là Felipe Massa.

 

Tuy nhiên, Hamilton khẳng định rằng dù cách xác định ngôi vô địch như thế nào, các tay đua F1 sẽ luôn cống hiến hết hình cho giải đua.
 

Về những thay đổi trong quy định thi đấu của giải F1, Michael Schumacher, tay đua đã 7 lần vô địch thế giới, cũng tỏ ý nghi ngại. Anh cho rằng ý tưởng thay đổi để tăng độ gay cấn trên tất cả các chặng đua là rất đúng đắn, nhưng thật khó tưởng tượng sẽ thế nào nếu người vô địch lại không phải là người có tổng số điểm cao nhất toàn mùa giải.

 
Lê Gia

Theo GMM