Ford tạm ngừng sản xuất ở 3 nhà máy

(Dân trí) - Ford tạm đóng cửa các nhà máy ở Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Nam Phi từ tuần này do thiếu nguồn cung phụ tùng sau thảm hoạ động đất và sóng thần tại Nhật ngày 11/3.

Ford cho biết hiện tại, công ty chưa thấy nguy cơ bị ảnh hưởng doanh thu do các đợt tạm ngừng sản xuất từ sau thảm hoạ kép tại Nhật Bản.

 

Hôm 25/4, lãnh đạo Ford không tiết lộ việc đóng cửa các nhà máy trong tuần này có được bù bằng việc tăng sản lượng sau này không.

 

Từ tuần này, Ford đóng cửa nhà máy Ford Lio Ho ở Đài Loan trong hai tuần, nhằm đối phó với nguy cơ thiếu nguồn cung phụ tùng từ Nhật.

 

Ford tạm ngừng sản xuất ở 3 nhà máy - 1
 
Ở Trung Quốc đại lục, Ford tạm đóng cửa nhà máy liên doanh Changan Ford Mazda Automobile ở Nam Kinh trong một tuần. Nhà máy ở Nam Phi cũng tạm ngừng sản xuất một tuần.

 

Hồi đầu tháng, Ford cũng đã phải đóng cửa nhà máy Genk ở Bỉ trong một tuần.

 

Nhà máy của Ford ở Đài Loan sản xuất các xe Focus, Mondeo, Escape, Econovan, Mazda3 và Mazda5.

 

Nhà máy tại Trung Quốc sản xuất các xe Fiesta, Mazda2 bản 4 cửa, và Mazda3.

 

Nhà máy tại Nam Phi sản xuất các xe Focus, Bantam, Ranger, và Mazda BT-50.

 

Nhật Minh

Theo Reuters