Hoãn áp dụng luật F1 mới

(Dân trí) - Trước sự phản đối mạnh mẽ của các đội cũng như các tay đua, Liên đoàn đua xe ô tô quốc tế (FIA) đã quyết định hoãn triển khai cách tính tổng chặng thắng để xác định ngôi vô địch F1 thay cho cách tính tổng điểm toàn mùa giải hiện nay.

Hoãn áp dụng luật F1 mới - 1

 Mùa giải F1 2009 bắt đầu khởi tranh từ ngày 27-29/7 tới tại Australia

 

Quy định mới về cách xác định ngôi vô địch được FIA đưa ra hôm 17/3 vừa qua, cùng với nhiều thay đổi khác. Theo đó, tay đua giành nhiều chiến thắng chặng nhất sẽ là nhà vô địch, bất kể tổng số điểm toàn giải là bao nhiêu.

 

Theo FIA, thay đổi này nhằm tăng độ “nóng” trên đường đua, khuyến khích các tay lái thể hiện hết mình ở tất cả các chặng. Các tay đua sẽ phải cố gắng về nhất chặng, thay vì cố thủ ở vị trí thứ hai để giữ sức khi đã đủ số điểm mục tiêu. Trong trường hợp có hai tay lái có cùng số chiến thắng chặng, ngôi vô địch sẽ được xác định căn cứ vào điểm.

 

Tuy nhiên, Hiệp hội các đội đua F1 (FOTA) hôm 20/3 đã nhóm họp để xem xét các quy định mới do Hội đồng thể thao mô-tô thế giới đưa ra trong tuần. Theo quan sát của FOTA, cách xác định danh hiệu vô địch mới từ mùa giải 2009 và giới hạn trần ngân sách của mỗi đội từ năm 2010 là hai điểm gây tranh cãi và phản đối nhiều nhất.

 

Nổi bất nhất trong số những tay đua sớm lên tiếng phản đối cách xác định nhà vô địch mới là “cựu hoàng” Michael Schumacher, đương kim vô địch Lewis Hamilton, nhà vô địch năm 2005 và 2006 Fernando Alonso và tay đua Jarno Trulli người Ý.

 

Ý tưởng thay đổi cách xác định nhà vô địch được Bernie Eccleston, người giữ bản quyền thương mại hệ thống đua xe F1, đưa ra hồi cuối mùa giải năm ngoái. Ông muốn ba tay đua về nhất từng chặng sẽ được trao huy chương vàng-bạc-đồng, và đếnn cuối mùa giải, tay đua có nhiều huy chương vàng nhất sẽ trở thành nhà vô địch. Ý tưởng về huy chương chưa được chấp nhận, nhưng cách xác định nhà vô địch đã được FIA thông qua.

 

Với quyết định này, rõ ràng là FIA đã cố tình phớt lờ đề xuất của FOTA, theo đó, chênh lệch điểm giữa vị trí thứ nhất và thứ hai phải được nâng từ 2 lên 3 điểm. FOTA cho rằng nên áp dụng khung điểm số 12-9-7 cho ba tay đua về đầu, thay cho khung 10-8-6 như hiện nay. Tuy nhiên, FIA đã không thông qua, mà ủng hộ ý tưởng của ông Eccleston.

 
Hoãn áp dụng luật F1 mới - 2
 
“FOTA đã lập bản đề xuất này dựa trên kết quả khảo sát khán giả toàn cầu, và tất cả thành viên FOTA đã tin chắc rằng những đề xuất này sẽ được thông qua,” FOTA khẳng định trong bản thông cáo đưa ra ngày 20/3.

 

FOTA cũng cho rằng thay đổi này vi pham Phụ lục 5 trong Các quy định thể thao và Điều 199 trong Luật thể thao quốc tế, quy định rằng FIA không được vội vàng triển khai thay đổi cho một mùa giải nếu không được sự nhất trí của tất cả các đội.

 

“Nếu, vì bất cứ lý do nào, các đội đua F1 hiện tại không đồng ý với hệ thống quy định mới, thì việc triển khai sẽ được lùi sang năm 2010,” FIA nói.

 

FOTA cũng khẳng định rằng các đội sẵn sàng hợp tác với FIA về cách tính điểm mới nếu nó được hai bên cùng đóng góp xây dựng từ mùa giải 2010.

 

Lê Gia

Theo GMM