"Hậu duệ" của ô tô tự lái Google sẽ ra mắt vào năm sau

(Dân trí) - Alphabet (công ty mẹ của Google) thể hiện tham vọng tiên phong trong lĩnh vực công nghệ xe tự lái khi vừa thành lập một công ty con, chuyên trách việc phát triển công nghệ này, đồng thời ra mắt mẫu xe tự lái dự kiến lăn bánh trên đường vào năm sau.

Thành lập công ty con chuyên phát triển xe tự lái

Sau gần 8 năm tồn tại như một dự án thuộc phòng thí nghiệm Google X, Alphabet (công ty mẹ của Google) đã muốn nâng tầm dự án xe tự lái của hãng khi thành lập một công ty con độc lập, với tên gọi Waymo.

Waymo sẽ tiếp tục phát triển công nghệ xe tự lái mà Google đã làm lâu nay, nhưng hoạt động dưới hình thức một công ty riêng sẽ giúp Waymo có nhiều quyền hạn và phạm vi hoạt động rộng hơn trước đây. Theo ông John Krafcik, CEO của Waymo, những mẫu xe tự lái của Google đã trải qua tổng thời gian thử nghiệm tương đương 300 năm kể từ năm 2009 đến nay và nhiệm vụ của Waymo là hiện thực hóa và đưa những chiếc xe tự lái của Google vào đời sống thực.

Nguyên mẫu xe tự lái do Google hoàn toàn xây dựng trước đây sẽ do Waymo tiếp tục phát triển
Nguyên mẫu xe tự lái do Google hoàn toàn xây dựng trước đây sẽ do Waymo tiếp tục phát triển

“Bước tiếp theo của Waymo là giúp mọi người sử dụng những chiếc xe của chúng tôi cho những việc hàng ngày như đi làm hoặc trở về nhà an toàn sau một tối ăn nhậu”, ông Krafcik chia sẻ.

Trước mắt, Waymo sẽ tiếp tục thử nghiệm những chiếc xe tự lái đang được phát triển tại 4 thành phố lớn ở Mỹ là Austin (bang Texas), Moutain View (bang California), Kirland (bang Washington) và Metro Phoenix (bang Arizona). Đây là những mẫu xe tự lái hoàn toàn, với một hành khách ngồi trên xe mà không cần phải có tài xế lái thử xe đi kèm.

Video giới thiệu vê Waymo, công ty con chịu trách nhiệm phát triển xe tự lái của Alphabet

Kế hoạch cho xe lăn bánh trên đường công cộng vào năm 2017

Sau khi Waymo được thành lập, nhiều thông tin cho biết công ty sẽ hợp tác với hãng xe Fiat Chrysler để trang bị công nghệ tự lái trên các mẫu xe của hãng này và giờ đây Waymo đã chính thức trình làng thế hệ xe tự lái mới.

Đó là những chiếc minivan Chrysler Pacifica, được lắp ráp tại nhà máy của Fiat Chryslter tại thành phố Windsor (tỉnh Ontario, Canada) và được thiết kế, hiệu chỉnh trong vòng 6 tháng qua bởi các kỹ sư của cả Chrysler lẫn Waymo.

Chiếc Chrysler Pacifica đã được các kỹ sư của Waymo trang bị hệ thống tự động lái
Chiếc Chrysler Pacifica đã được các kỹ sư của Waymo trang bị hệ thống tự động lái

“Với những chiếc xe minivan tuyệt vời trên đường, chúng tôi sẽ ghi nhận cách mà những người ở mọi độ tuổi, giới tính... trải nghiệm công nghệ xe tự lái hoàn toàn của chúng tôi”, John Krafcik, CEO của Waymo cho biết.

Về phần mình, hãng xe Fiat Chrysler cũng xem sự hợp tác với Waymo và Alphabet là cơ hội để tiến vào thị trường xe tự lái đầy hứa hẹn.

Dự kiến 100 chiếc xe tự lái thế hệ mới của Waymo sẽ được lăn bánh vào năm sau
Dự kiến 100 chiếc xe tự lái thế hệ mới của Waymo sẽ được lăn bánh vào năm sau

“Sự hợp tác với Waymo sẽ cho Fiat Chrysler cơ hội để trực tiếp giải quyết những thách thức mà ngành công nghiệp ô tô đang phải đối mặt, nơi tương lai của ngành công nghiệp xe tự lái là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi”, Sergio Marchionne, CEO của Fiat Chrysler tuyên bố.

Dự kiến 100 chiếc Chrysler Pacifica với hệ thống tự lái của Waymo sẽ được lăn bánh trên đường công cộng vào năm sau.

T.Thủy
Theo Mashable/CNBC

"Hậu duệ" của ô tô tự lái Google sẽ ra mắt vào năm sau - 4
"Hậu duệ" của ô tô tự lái Google sẽ ra mắt vào năm sau - 5
"Hậu duệ" của ô tô tự lái Google sẽ ra mắt vào năm sau - 6