GM và LG hợp tác sản xuất xe chạy điện

(Dân trí) - Không lâu sau khi Ford và Toyota công bố kế hoạch hợp tác phát triển hệ thống hybrid cho xe dẫn động cầu sau, đối thủ GM cũng thông báo thoả thuận hợp tác với Tập đoàn điện tử LG của Hàn Quốc trong lĩnh vực thiết kế và chế tạo ô tô chạy điện.

GM và LG hợp tác sản xuất xe chạy điện - 1
LG hiện là nhà cung cấp pin cho các xe Chevrolet Volt và Opel Ampera của GM.

 

Hai bên không tiết lộ thông tin gì về các mẫu xe chạy điện, GM chỉ cho biết thời gian ra mắt những chiếc xe đầu tiên từ quan hệ hợp tác này sẽ được công bố khi xe sẵn sàng có mặt trên thị trường.

 

“Nhiều giải pháp về phương tiện đi lại của tương lai sẽ nhanh chóng được đưa ra với quan hệ hợp tác chiến lược này của chúng tôi,” ông Steve Girsky, Phó Chủ tịch GM, cho biết. “Người tiêu dùng sẽ được tiếp cận công nghệ tiết kiệm nhiên liệu tân tiến nhất nếu chúng tôi hợp tác với những nhà cung cấp tốt nhất. Còn chúng tôi sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí phát triển sản phẩm.”

 

Trong khi đó, ông Juno Cho, Chủ tịch kiêm Giám đốc LG Corp., phát biểu: “Đây là một bước đi chiến lược của LG và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ mục tiêu của GM là dẫn đầu ngàng ô tô trong lĩnh vực điện hoá.”

 

GM đang đẩy nhanh việc phát triển và sản xuất xe thân thiện với môi trường do áp lực cắt giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải trung bình của danh mục sản phẩm, trong đó có quy định CAFE tại Mỹ, yêu cầu mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe của các hãng ô tô ở mức 23,2 km/lít (4,3 lít/100km) vào cuối năm 2025.

 

Nhật Minh

Theo Carscoop