Toyota và Ford hợp tác phát triển hệ thống hybrid

(Dân trí) - Toyota và Ford vừa đi đến thống nhất hợp tác phát triển một hệ thống hybrid mới cho các xe SUV và bán tải.

Toyota và Ford hợp tác phát triển hệ thống hybrid - 1
 
Toyota và Ford cho biết sẽ hợp tác trên cơ sở bình đẳng theo biên bản ghi nhớ vừa ký giữa hai bên.

 

Cụ thể, hai tập đoàn sẽ cùng phát triển một hệ thống hybrid dẫn động cầu sau trong khoảng 10 năm nữa, sau đó mỗi bên sẽ ứng dụng trên xe của mình.

 

Toyota và Ford cũng đã thống nhất hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ thông tin trên xe, dựa trên những tiêu chuẩn chung.

 

“Thoả thuận này kết nối năng lực của hai nhà sản xuất dẫn đầu trong lĩnh vực xe hybrid và công nghệ hybrid để cho ra đời một giải pháp tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn,” ông Derrick Kuzak, giám đốc phát triển sản phẩm của Ford, cho biết.

 

Toyota hiện nổi tiếng trong lĩnh vực xe hybrid xăng-điện, với mẫu xe Prius ra mắt vào năm 1997, và đã bán được 3,3 triệu chiếc từ đó đến nay.

 

Biên bản ghi nhớ vừa ký giữa hai bên dự kiến sẽ được chuyển thành hợp đồng chính thức vào năm sau.

 

Nhật Minh

Theo BBC